Thừa Thiên Huế: đón 58 lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập

08:20 | 14/02/2022

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan vừa tổ chức tiếp nhận lưu học sinh Lào sang nhập học.

Sơn La đón 208 lưu học sinh Lào sang nhập học

Sơn La đón 208 lưu học sinh Lào sang nhập học

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức tiếp nhận 208 cán bộ, lưu học sinh Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và cửa khẩu quốc tế Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Do dịch bệnh COVID-19, lễ tiếp đón được tổ chức nhanh chóng, đảm bảo quy tắc phòng dịch nhưng vẫn trọng thị, ấm áp, tình cảm.

Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều 11/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với ông John Rockhold - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Việt Nam.

Tham gia Đoàn tiếp nhận lưu học sinh Lào gồm có đại diện Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác đã tiến hành các thủ tục để tiếp nhận 58 lưu học sinh Lào của các tỉnh Salavan, Sekong, Champasak, Attapu, Savannakhet, Khammuon được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp học bổng năm học 2021-2022.

Việc tiếp nhận lưu học sinh Lào sang nhập học thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho các tỉnh Trung và Nam Lào trong công tác hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực giúp các tỉnh bạn.

Thừa Thiên Huế: đón 58 lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập
Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận lưu học sinh các tỉnh Trung, Nam Lào sang nhập học.

Sau khi được tiếp nhận, lưu học sinh sẽ được bố trí lưu trú tại Khu KTX Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh để tiếp tục theo dõi về y tế, đảm bảo các quy định hiện hành về phòng dịch COVID-19.

Được biết, đây là chương trình hợp tác đào tạo thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh nước bạn Lào. Ngoài ra, các em lưu học sinh Lào còn được các thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Hội Hữu nghị Việt Lào nhận bảo trợ đỡ đầu trong quá trình học tập tại Việt Nam.

Trước đó, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, đại diện lãnh đạo Đại học Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm đã thăm, chúc Tết và tặng cho đại diện lưu học sinh Lào số tiền hơn 16 triệu đồng dùng để mua quà tặng tất cả các em lưu học sinh Lào sinh sống tại ký túc xá. Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, trong 2 năm 2020, 2021 hàng trăm lưu học sinh Lào đã không thể về nước thăm gia đình, các em ở lại Huế đón Tết Việt. Chương trình, nhằm giúp các em đón Tết ấm áp, am hiểu phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng phù hợp với nét văn hóa Lào.

Trao 10 suất học bổng du học Việt Nam cho học sinh trường song ngữ Nguyễn Du tại Lào Trao 10 suất học bổng du học Việt Nam cho học sinh trường song ngữ Nguyễn Du tại Lào
Đây là lần thứ hai Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao học bổng cho con em người Lào và Việt Nam đang học tại Trường song ngữ Nguyễn Du Lào - Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn trong hợp tác giữa hai trường trong nhiều năm qua.
Cuộc giao lưu xúc động giữa các cựu lưu học sinh Việt - Lào Cuộc giao lưu xúc động giữa các cựu lưu học sinh Việt - Lào
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 29/1, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra buổi gặp gỡ, giao lưu giữa cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và chương trình gói bánh chưng chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-don-58-luu-hoc-sinh-lao-sang-viet-nam-hoc-tap-163087.html

In bài viết