Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2023

10:55 | 04/02/2022

Sau khi đánh bại nữ Thái Lan 2-0 ở trận đấu thuộc play-off giành vé dự World Cup nữ 2023, các cầu thủ nữ Việt Nam đã quay trở lại tập luyện hướng đến trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.
Thắng đậm Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2023 Thắng đậm Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2023
Đánh bại Thái Lan với tỉ số thuyết phục 2-0 trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup 2023.
Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup
Có được bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước ĐT nữ Trung Quốc, tại vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2023
Tuyển nữ Việt Nam tập thư giãn sau trận thắng Thái Lan

Thái Lan sau khi thua đậm nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 4/2. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 6/2 gặp Đài Bắc Trung Hoa. Ở buổi tập ngày 3/2, HLV Mai Đức Chung cho học trò tập luyện thư giãn để hồi phục thể lực.

Hoạt động đáng chú ý duy nhất của đội tuyển Nữ Việt Nam trong ngày 3/2 là tập thiền, thư giãn với huấn luyện viên thể lực Cedric và các trợ lý tại khu tập gym của khách sạn Four Points bt Sheraton, nơi đội đang đóng quân. Với mục đích giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ, tạo không khí vui vẻ thoải mái trong đội, các trợ lý đã dành 20 phút cho các cầu thủ thực hiện một số động tác yoga, hít thở và thư giãn.

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan, do có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tính toán hợp lý về đấu pháp, chiến thuật cũng như thay người, sức khỏe của tất cả 23 cầu thủ đều được bảo toàn, không ai bị chấn thương hay có vấn đề gì cần chăm sóc đặc biệt.

Ngay sau trận đấu, ba bác sỹ của đội tuyển đã tập trung massage, phục hồi cho các cầu thủ và tiếp tục làm việc với nhà bếp khách sạn để cung cấp bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị. Đội cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai rất nhiều trong việc mua thêm thực phẩm bổ sung cho cầu thủ.

Theo kế hoạch, ngày 4/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Đài Bắc Trung Hoa. Để thích nghi với thời gian thi đấu chính thức của trận đấu (13h, giờ địa phương) và điều kiện thời tiết nhiệt độ ngoài trời, ban huấn luyện cũng đã xếp thời gian hai ngày tập luyện 4/2 và 5/2 vào cùng khung giờ đó.

Nhìn chung, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong thời gian đầu tham dự vòng chung kết do dịch Covid, trải qua thời gian tập luyện trở lại và thi đấu, các cầu thủ Việt Nam đang dần lấy lại thể lực và phong độ, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới với mục tiêu quyết tâm cao nhất giành vé tham dự World Cup.

Chia sẻ sau trận thắng Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Bước vào trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu với quyết tâm cao nhất, nhưng chúng tôi đã hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng dù sao đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi trước Thái Lan, cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Tất nhiên, về chuyên môn không có huấn luyện viên nào hài lòng toàn bộ cả. Có lúc làm được, nhưng có lúc có sai sót về chuyên môn, điều mà chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Nhìn chung, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng rất nhanh trong hiệp một. Sang hiệp hai, trời nóng và xuống sức dẫn đến việc đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng”.

“Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức vào trận đấu ấy, để đạt được thành quả tốt nhất. Đấy là mong muốn của tôi, còn mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ của các vận động viên. Ngoài ra, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa được tốt lắm. Có nhiều cầu thủ chỉ mới được tập luyện 2-3 ngày sau khi khỏi COVID-19. Chúng tôi vẫn đang tập cho các bạn ấy quen cảm giác bóng, phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những gì tốt nhất ở trận đấu tới. Đến đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường rồi”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Thắng đậm Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2023 Thắng đậm Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2023
Đánh bại Thái Lan với tỉ số thuyết phục 2-0 trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup 2023.
Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup
Có được bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước ĐT nữ Trung Quốc, tại vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023.
Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022 Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022
Tuyển Việt Nam mở màn năm 2022 bằng thất bại 0-4 trước Australia. Với kết quả này, "những chiến binh sao vàng" hết hy vọng dự World Cup 2022

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-nu-viet-nam-san-sang-cho-tran-dau-quyet-dinh-tam-ve-du-world-cup-2023-162548.html

In bài viết