Thái Nguyên: hỗ trợ kịp thời người lao động ảnh hưởng bởi COVID-19

08:06 | 28/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã ở Thái Nguyên đã tích cực hướng dẫn, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả ghi nhận.
Tặng quà hỗ trợ 55 du học sinh Lào, Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội Tặng quà hỗ trợ 55 du học sinh Lào, Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho công nhân, người lao động tại TP Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho công nhân, người lao động tại TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo, đến ngày 24/1/2022, Thái Nguyên đã giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.097 đơn vị, tương ứng 167.433 người lao động, tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 01/2022 gần 35 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ 01 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 8 đến tháng 10/2021 với 51 người lao động, số tiền tạm dừng gần 150 triệu đồng.

Các chính sách hỗ trợ đã giúp người lao động Thái Nguyên sớm quay lại thị trường lao động ( Ảnh minh họa )
Các chính sách hỗ trợ đã giúp người lao động Thái Nguyên sớm quay lại thị trường lao động ( Ảnh minh họa )

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương rà soát, thẩm định, đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 932 người (hỗ trợ bổ sung 40 người lao động đang mang thai, 544 trẻ em dưới 06 tuổi) với số tiền hỗ trợ gần 3.617 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, Thái Nguyên đã hỗ trợ 1.456 người lao động ngừng việc (hỗ trợ bổ sung 36 người lao động đang mang thai, 587 trẻ em dưới 06 tuổi), kinh phí hỗ trợ 2,079 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 501 lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động), gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ hơn 750 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ. Kết quả có 9.758 người (1.787 người F0, 7.971 người F1; trong đó 1.599 trẻ em, 16 đối tượng bảo trợ xã hội) được hỗ trợ với số tiền hỗ trợ trên 10,574 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên - Ông Phạm Hoàng Hải cho biết: Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã được tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có sự phối hợp, phân công giữa các Sở, ngành, địa phương nên việc hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nguồn tiền hỗ trợ đã đến tay người dân, người lao động gặp khó khăn.

Người lao động phải về nước trước hạn được hỗ trợ đến 30 triệu đồng Người lao động phải về nước trước hạn được hỗ trợ đến 30 triệu đồng
Đã chi 74.000 tỷ đồng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn Đã chi 74.000 tỷ đồng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-nguyen-ho-tro-kip-thoi-nguoi-lao-dong-anh-huong-boi-covid-19-162165.html

In bài viết