Lý Sơn ngập sắc hoa xuân

11:42 | 27/01/2022

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng Tết đã vượt biển từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Trung bình mỗi ngày có 03 chuyến tàu vận tải chở hơn 200 tấn hàng Tết ra Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Cứu nạn thành công tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn ở Trường Sa Cứu nạn thành công tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn ở Trường Sa
Chiều 10/1, thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, Tàu KN 411 thuộc Chi đội đã cứu kéo thành công tàu cá QNg 95032 TS bị mắc cạn gần đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lý Sơn ngập sắc hoa xuân

Những chuyến tàu đưa hoa tết ra đảo.

Cảng Lý Sơn những ngày cuối tháng Chạp trở nên nhộn nhịp sau thời gian dài biển động. Từ bến phà Sa Kỳ, (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không khí đã rộn rã tràn ngập. Hàng trăm người lưng đeo ba lô, tay xách lỉnh kỉnh quà, hoa,... đợi tàu ra đảo. Phần lớn trong số họ là những người con quê hương Hải đội Hoàng Sa sau những tháng ngày làm ăn phương xa trở về quê đón Tết cùng gia đình. Phía dưới cầu cảng, những con tàu hàng tất bật chở hàng hóa, hoa Tết kịp phục vụ người dân Lý Sơn trong những ngày Xuân.

Từ đầu tháng Chạp đến nay thời tiết biển khá thuận lợi nên các tàu vận tải hàng hoá liên tục chạy cuốn chiếu để đưa hàng Tết về đảo. Những ngày giữa tháng Chạp, nhiều chuyến tàu hoạt động hết công suất chở hàng hoá, hoa tết ra đảo Lý Sơn để phục vụ cho người dân.

Lý Sơn ngập sắc hoa xuân
Hoa Tết với nhiều loại từ đất liền.

Anh Trần Minh Thắng, một người bán cho biết: “Năm nay tôi lấy hơn 200 chậu hoa các loại như thược dược, vạn thọ… nhưng chủ yếu là hoa cúc. Nhìn chung mặt bằng giá hoa năm nay có phần dao động hơn năm trước vì chi phí vận chuyển khá đắt đỏ. Riêng tiền tàu, phu là trên chục triệu rồi, chưa kể công chăm sóc gần 20 ngày nữa, bánh trái và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cho người dân được tàu chở ra đảo, từ giờ đến 28, 29 Tết chủ yếu chở các mặt hàng tươi sống cho bà con".

Hoa Tết được bày bán khắp nơi trên đảo. So với mọi năm, hoa Tết vẫn được đưa về đảo khá dồi dào và đa dạng. Với người dân đất đảo, Tết có thể bớt chút ít bánh trái, nhưng hoa Tết thì không thể thiếu. Có hoa mới ra không khí ba ngày Tết.

Lý Sơn ngập sắc hoa xuân

Điểm tập kết hoa, quất kiểng trước Dinh Âm Linh Tự làm nên không khí tết rộn ràng hơn.

Bà Mai Thị Hồng, người bán hoa Tết ở Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết tuyền thống ở Lý Sơn ông bà để lại Tết là nhà nào cũng ít nhất có 1 chậu hoa. Năm nay bà đưa về 300 chậu Tết. Theo các đại lý, tư thương trên đảo, lượng hàng Tết như bánh, kẹo, mặt hàng trang trí giảm từ 30% - 40%, sức mua cũng chậm và giảm so với những năm trước.

Năm nay, người dân, con em về đảo ăn Tết không nhiều là nguyên nhân khiến sức mua giảm. Kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng người dân huyện đảo đang vun vén để có 1 cái Tết đủ đầy, cầu cho một năm mới bình an, thịnh vượng. Anh Nguyễn Văn Thanh, quê xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, sau 1 năm đi làm ăn ở TP HCM, cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng thế. Dù đi làm ăn phương xa, những ngày Tết phải quay về nhà đón Tết cùng gia đình, ông bà”.

Lý Sơn ngập sắc hoa xuân

Giá dao hoa giao động từ 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/chậu; quất kiểng có giá từ 1,2-4 triệu đồng/chậu.

Trên đảo, đâu đâu cũng tràn ngập sắc Xuân. Những chậu hoa cúc, hoa mai, hoa hướng dương… được thương lái vận chuyển từ đất liền ra bày bán khắp các con đường, ngõ hẻm. Các chậu hoa kiểng cổ thụ như mai, đào có giá hàng chục triệu đồng cũng thu hút rất đông người dân đến mua.

Lý Sơn ngập sắc hoa xuân
Mùa xuân đã về trên huyện đảo Lý Sơn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết dù năm qua, kinh tế huyện đảo vẫn còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực của người dân trên đảo, khó khăn đã dần vượt qua. “Người dân ai nấy cũng vui mừng vì một năm đánh bắt được mùa. Nhà nhà đều sum vầy, đoàn tụ đón Tết ấm cúng. Về phía chính quyền, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để người dân trên đảo được đón Tết trong an vui và hạnh phúc. Ước mong năm mới, toàn huyện sẽ có nhiều thắng lợi mới” - bà Hương bày tỏ.

Quảng Ngãi: Điểm sáng về tăng trưởng kinh tế khu vực duyên hải miền Trung Quảng Ngãi: Điểm sáng về tăng trưởng kinh tế khu vực duyên hải miền Trung
Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2021, nhưng Quảng Ngãi vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế. Nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách dẫn đầu khu vực Duyên hải miền Trung.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi
Ngày 17/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi: Bắt kẻ giả danh CSGT Quảng Ngãi: Bắt kẻ giả danh CSGT "vòi" tiền doanh nghiệp
Đối tượng giả danh, tự xưng là Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó chung chi tiền.

Minh Ngọc – Châu Phạm – Chí Tâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ly-son-ngap-sac-hoa-xuan-162134.html

In bài viết