Xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII bằng 7 ngoại ngữ

07:43 | 25/01/2022

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố, giới thiệu bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bằng 7 ngôn ngữ nước ngoài. Cùng với bản sách giấy, bản điện tử trên các website: stbook.vn và thuviencoso.vn cũng ra đời nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc, đồng thời giúp bạn đọc tiếp cận nội dung Văn kiện nhanh chóng, dễ dàng.
Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại
Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Việt Nam đề xuất 6 nội dung tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 7 Việt Nam đề xuất 6 nội dung tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 7
Sáng ngày 9/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 7 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII bằng 7 ngoại ngữ
Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng bộ sách cho các nhà ngoại giao.

Buổi lễ còn có các Đại sứ, Phó Đại sứ, Đại biện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức nhân dân.

Bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được dịch sang 7 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc. Nội dung gồm các phần: Diễn văn khai mạc; Báo cáo chính trị; Nghị quyết; Diễn văn bế mạc (dịch nguyên văn theo cuốn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (phiên bản tiếng Việt) đã xuất bản). Ngoài ra, bộ sách còn bổ sung thêm phần phụ lục, gồm Tiểu sử 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được cập nhật thông tin đến tháng 10/2021.

Bộ sách Văn kiện được xuất bản trong thời gian hết sức khẩn trương, bảo đảm chất lượng cao nhất từ công tác biên dịch, thẩm định các bản dịch, cho đến khâu biên tập, in ấn. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, với sự tập trung cao độ của các đơn vị trong hai cơ quan, sự phối hợp chuyên nghiệp giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, bộ sách Văn kiện được dịch sang 7 ngoại ngữ đã ra mắt bạn đọc.

Xuất bản Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII bằng 7 ngoại ngữ.
Xuất bản Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII bằng 7 ngoại ngữ.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được biên dịch ra 7 ngoại ngữ được công bố, giới thiệu hôm nay được kỳ vọng sẽ truyền tải được tới bạn bè quốc tế khát vọng và quyết tâm phát triển của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời sẽ đáp ứng kịp thời và có hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của chính giới, học giả, bạn bè quốc tế, tiếp cận những thông tin đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển trên tất cả các lĩnh vực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này sẽ tạo nền tảng thuận lợi, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, đối tác khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Cùng với bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản điện tử bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bằng 7 ngoại ngữ, phục vụ độc giả miễn phí trên các website: stbook.vn và thuviencoso.vn, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc, đồng thời giúp bạn đọc tiếp cận nội dung Văn kiện nhanh chóng, dễ dàng.

Phải có chính sách khuyến khích thu và tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch Phải có chính sách khuyến khích thu và tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính-ngân sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải có chính sách khuyến khích thu và tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch, chống tiêu cực, chạy chọt; phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, dòng vốn tín dụng và dòng tiền ngân sách phải đi vào đúng chỗ, kích thích, tạo động lực mới cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại
Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Vận tải cơ C-130 Hoa Kỳ lần đầu tiên thu hồi thành công UAV đang hoạt động Vận tải cơ C-130 Hoa Kỳ lần đầu tiên thu hồi thành công UAV đang hoạt động
DARPA cho biết, máy bay vận tải C-130 Hercules lần đầu tiên đã thu hồi thành công máy bay không người lái (UAV) X-61 Gremlins đang bay.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuat-ban-bo-sach-van-kien-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-bang-7-ngoai-ngu-161965.html

In bài viết