Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia tổ chức nhiều hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

09:32 | 17/01/2022

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia (Hội) đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tại đây, Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: “Năm 2022, Hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam làm cầu nối tổ chức các buổi giao lưu, kết nối cho các doanh nghiệp, các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học của Việt Nam và Armenia sang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào hai nước".
Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và khai trương Góc Ấn Độ tại Trường Đại học Đồng Tháp.
Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Chiều 5/1, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) do Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh thảo luận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022).

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội đã chủ động thích ứng, chuyển đổi hình thức hoạt động và tổ chức được nhiều các hoạt động có ý nghĩa.

Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia tổ chức nhiều hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia Nguyễn Văn Thuận. (Ảnh: Vũ Khánh)

Ngay từ đầu năm 2021, Hội đã tổ chức họp để xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước và định hướng chỉ đạo các hoạt động Hội diễn ra hiệu quả. Nhân dịp kỷ niệm 30 Ngày Độc lập nước Cộng hòa Armenia (21/9/1991 - 21/9/2021), Hội đã tổ chức buổi Gặp gỡ hữu nghị theo hình thức trực tuyến giữa Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam. Các bên cũng đã trao đổi về kế hoạch phối hợp công tác trong thời gian tới, nhấn mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam – Armenia vào năm 2022.

Ngoài ra, Hội cũng tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động và tổ chức; tăng cường thông tin để giới thiệu và quảng bá về quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Armenia...

Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia tổ chức nhiều hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: Vũ Khánh)

Theo lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia, năm 2022, Hội sẽ duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết với Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam, phát huy vai trò của Đại sứ quán làm cầu nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới nhân dân Armenia và là cầu nối hợp tác để nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp Armenia hiểu thêm về Việt Nam, từ đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/12/2021. Sáng ngày 28/12/2021, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đã đồng chủ trì cuộc Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 8.
Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-armenia-to-chuc-nhieu-hoat-dong-nhan-30-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-hai-nuoc-161463.html

In bài viết