CES 2022 thu hút gần 200 hãng công nghệ ô tô tham gia triển lãm

20:00 | 03/01/2022

Gần 200 thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ ô tô, bao gồm các hãng xe nổi tiếng thế giới (trong đó có VinFast đến từ Việt Nam) sẽ trình diễn những công nghệ được coi là xu hướng, tương lai của ngành công nghiệp ô tô tại triển lãm CES 2022 chuẩn bị diễn ra trên đất Mỹ.
VinFast giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện và các công nghệ thông minh tại triển lãm CES 2022 VinFast giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện và các công nghệ thông minh tại triển lãm CES 2022
Ngày 16/12/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố sẽ tham gia Triển lãm Điện tử Tiêu dùng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới CES 2022 (5-8/1/2022); đồng thời ra mắt dải sản phẩm hoàn chỉnh, trải đều các phân khúc A-B-C-D-E. Đây là bước tiến tiếp theo trên hành trình chinh phục “tương lai của sự di chuyển”, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu của VinFast.
Vingroup tài trợ 92 tỷ đồng cho các dự án Khoa học - Công nghệ năm 2021 Vingroup tài trợ 92 tỷ đồng cho các dự án Khoa học - Công nghệ năm 2021
Ngày 9/12/2021, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ 92 tỷ đồng cho 20 dự án Khoa học - Công nghệ có những giá trị thực tiễn với cộng đồng, nâng tổng giá trị tài trợ trong 3 năm qua lên 445 tỷ đồng. Đây là chương trình phi lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup, nhằm mục tiêu thay đổi môi trường nghiên cứu và góp phần tạo bệ phóng đưa khoa học Việt vươn tầm quốc tế.

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) hàng năm là sân chơi cho hầu hết thương hiệu thiên về công nghệ mang tính ứng dụng. Đây chính là nơi định hình xu hướng cho toàn ngành công nghệ trong năm cũng như các năm tiếp theo.

CES 2022 thu hút gần 200 hãng công nghệ ô tô tham gia triển lãm

2022 là năm đầu tiên trong lịch sử 55 năm tổ chức, CES có đến gần 200 thương hiệu liên quan đến ngành công nghiệp ô tô tham dự. Ông Gary Shapiro - Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ (CTA), đơn vị tổ chức CES 2022, cho biết: “Triển lãm năm nay có sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu ô tô từ khắp thế giới. Họ sẽ mang đến các sản phẩm mới cùng các xu hướng công nghệ của tương lai”.

Trong số đó, các loại hình giao thông thân thiện môi trường, giải pháp giao thông thông minh và xe điện là những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu tại CES 2022. Với chủ đề “Đổi mới”, một trong những thông điệp chính của CES năm nay chính là sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô, hướng đến các sản phẩm thay thế xe dùng động cơ đốt trong truyền thống.

Khác với các triển lãm xe truyền thống, tại CES, các hãng xe sẽ trình diễn những công nghệ và nghiên cứu mang tính ứng dụng cho tương lai. Đây cũng là nơi các thương hiệu có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác cho các sản phẩm mang tính đột phá. Các hãng xe có thể tìm thấy công nghệ còn thiếu từ chính triển lãm này, để cùng nhau đưa ra những sản phẩm hiện đại, thông minh và mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

CES 2022 thu hút gần 200 hãng công nghệ ô tô tham gia triển lãm

Nhận định về CES 2022, Chủ tịch CTA cho rằng đây chắc chắn vẫn là sân chơi công nghệ lớn nhất trong năm và là sân khấu phô diễn những thành tựu nổi bật của các thương hiệu lớn trong ngành điện tử và giao thông. “Tôi đánh giá cao sự hiện diện của rất nhiều thương hiệu mới trong ngành công nghiệp ô tô tại CES năm nay, trong đó có VinFast từ Việt Nam”, Shapiro nói thêm.

Không còn lạ lẫm ở những sân chơi lớn, hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng đầy đủ bộ sưu tập 5 mẫu ô tô điện ở tất cả các phân khúc từ A đến E. CES 2022 cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên VinFast chính thức mở bán ô tô điện trên quy mô toàn cầu, với kế hoạch nhận đặt hàng trước hai mẫu VF e35 và VF e36.

Điểm chung của những mẫu xe điện đến từ VinFast là được trang bị hàng loạt công nghệ thông minh đi kèm. Rất nhiều trong số đó là các tính năng do hãng và các đối tác công nghệ tự phát triển như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe, điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ... Không những vậy, các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup cũng dự kiến sẽ mang đến CES 2022 những thành tựu mới nhất ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Bên cạnh hãng xe đến từ Việt Nam, thương hiệu hàng đầu của Đức BMW dự kiến sẽ trình diễn những phát minh mới ở CES 2022, trong đó đáng chú ý nhất là mẫu xe điện BMW iX M60 với công nghệ đổi màu ngoại thất thông qua một nút bấm, hay hệ thống âm thanh chuẩn rạp hát bên trong cabin.

Hãng xe Mỹ General Motors nhiều khả năng sẽ mang đến triển lãm hàng loạt xe điện mới, trong đó có thể là mẫu bán tải Silverado EV và một số sản phẩm thuộc thương hiệu hạng sang Cadillac. Phân khúc bán tải ở Mỹ có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên hầu hết là xe dùng động cơ đốt trong. Do đó, xe bán tải điện được xem là lựa chọn của tương lai đang rất được chờ đợi.

CES 2022 thu hút gần 200 hãng công nghệ ô tô tham gia triển lãm

CES là triển lãm điện tử tiêu dùng có lịch sử và quy mô hàng đầu thế giới. Trong hơn 5 thập kỷ tổ chức, triển lãm này trở thành nơi phô diễn và chắp cánh cho nhiều thành tựu công nghệ ra đời. VinFast cùng với gần 200 thương hiệu trong ngành công nghiệp ô tô sẽ cùng nhau trình diễn những công nghệ tinh tuý nhất được tối ưu cho tương lai.

Triển lãm CES sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 6/1 đến 8/1/2022 tại Las Vegas (Mỹ). Trong đó, sự kiện ra mắt của hãng xe VinFast sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam và fanpage chính thức của hãng (https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) vào lúc 7h sáng ngày 6/1/2022, theo giờ Việt Nam.

Vingroup bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thuỷ làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Michael Lohscheller Vingroup bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thuỷ làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Michael Lohscheller
Vingroup khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh Vingroup khởi công Nhà máy sản xuất Pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ces-2022-thu-hut-gan-200-hang-cong-nghe-o-to-tham-gia-trien-lam-160699.html

In bài viết