Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 tỉnh biên giới Campuchia

23:43 | 31/12/2021

Trong 2 ngày 30 và 31/12, tại 3 cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Tân Nam và Mộc Bài (Tây Ninh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh tiếp giáp gồm: Tbong Khmum, Pray Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.
Công an tỉnh Tây Ninh trao 450 triệu đồng tặng 3 tỉnh biên giới Campuchia Công an tỉnh Tây Ninh trao 450 triệu đồng tặng 3 tỉnh biên giới Campuchia
Ngày 16/12, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, cửa khẩu Tân Nam và cửa khẩu Phước Tân (Tây Ninh), đoàn công tác của Công an tỉnh Tây Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ tặng Hiến binh, Quân sự, Cảnh sát các tỉnh Svay Riêng, Pray Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia).
Hàng trăm thầy thuốc áo lính lên đường hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch Hàng trăm thầy thuốc áo lính lên đường hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch
Thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y và 3 viện, bệnh viện quân đội đã tổ chức lễ xuất quân, điều động 410 cán bộ, bác sĩ, học viên, nhân viên quân y tăng cường giúp các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9 phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh đã trao hỗ trợ số tiền 1,34 tỉ đồng cho đại diện 3 lực lượng: Tiểu khu Quân sự, Hiến binh và Cảnh sát của 3 tỉnh Tbong Khmum, Pray Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) và đại diện các Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới đóng dọc biên giới tiếp giáp với Tây Ninh.

Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 tỉnh biên giới Campuchia

BĐBP Tây Ninh trao tặng kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho đại diện 3 đơn vị: Tiểu khu quân sự, Hiến binh và Cảnh sát của tỉnh Tbong Khmum tại Mốc 118 - cửa khẩu Quốc tế Xa Mát. Ảnh: Báo Biên phòng

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Đại tá Lê Hồng Vương đánh giá cao những nỗ lực hợp tác mà lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã đạt được trong thời quan. Đặc biệt trong năm 2021, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, bắt giữ nhiều đối tượng, giải cứu nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị các casino tại Campuchia bắt giữ trái phép.

Đại tá Lê Hồng Vương mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì và đảm bảo an ninh khu vực biên chung giữa hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại diện các đơn vị bạn đã bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của BĐBP Tây Ninh trong suốt thời gian qua, cho rằng, sự hỗ trợ lần này hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với các lượng lượng trong giai đoạn khó khăn này.

Phía bạn cũng mong muốn, thời gian tới hai bên cần tăng cường gặp gỡ, thông tin cho nhau tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp và bà con nhân dân được qua lại các cửa khẩu mua bán, trao đổi hàng hóa thuận lợi dễ dàng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của hai nước.

Trước đó, ngày 28/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu), thừa uỷ quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh tiếp nhận vật tư y tế do Hội LHTN Campuchia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Hội LHTN Campuchia trao tặng gói hỗ trợ gồm 400 hộp khẩu trang y tế, 500 hộp găng tay, 2.000 bộ đồ bảo hộ, 400 chai nước rửa tay và 500 thùng mì.

Sơn La chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và nhân dân khu vực biên giới  bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Sơn La chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và nhân dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày 27/11, Chương trình "Đông ấm Biên cương" năm 2021 đã diễn ra tại xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Ngày 25/11, BĐBP Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà (Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phối hợp tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ho-tro-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-cho-3-tinh-bien-gioi-campuchia-160553.html

In bài viết