ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup, HLV Park Hang-seo tiếc nuối

09:02 | 27/12/2021

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan, HLV Park Hang-seo thừa nhận ĐT Việt Nam có một số vấn đề ở trận lượt đi nên đành phải chấp nhận lỡ hẹn với ngôi vô địch. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận các học trò của mình đã cố gắng hết sức.
Hòa tiếc nuối Thái Lan, ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup 2020 Hòa tiếc nuối Thái Lan, ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup 2020
Thi đấu áp đảo cả trận đấu nhưng ĐT Việt Nam đã không thể lật ngược thế cờ trước Thái Lan. Thua 0-2 sau 2 lượt bán kết, đoàn quân HLV Park Hang-seo chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.
HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan về cơ hội vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan về cơ hội vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam
Mặc dù ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng về cuộc lội ngược dòng của "những chiến binh sao vàng" ở trận lượt về.
ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup, HLV Park Hang-seo tiếc nuối
HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu

HLV Park Hang-seo nói: “Kết quả đã như vậy, chúng tôi thất bại và không vào được trận chung kết. Nhưng đội hình, con người là những sự lựa chọn tốt nhất có thể của chúng tôi. Trận lượt đi có nhiều vấn đề, tôi thừa nhận thất bại nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức rồi”.

Khi được hỏi về các quyết định điều chỉnh nhân sự, HLV Park Hang-seo giải thích: “Chúng tôi đưa Tuấn Anh vào để thay đổi sơ đồ. Thành Chung dâng cao thì phải có người thay thế, và chỉ có thể là Tuấn Anh. Văn Xuân và Xuân Mạnh là hậu vệ, nhưng nói để phòng thủ thì không đúng, họ đều có thiên hướng tấn công”.

“Cuối trận chúng tôi tung Văn Toàn, Công Phượng vào sân với mục tiêu đá biên”, ông nói thêm. “Nhưng họ nóng ruột nên toàn đá bóng dài và dồn vào giữa. Tôi không quá ngốc để dùng họ như thế khi Thái Lan có các hậu vệ cao to”.

Khi nhận câu hỏi liệu ĐT Việt Nam vẫn là đội mạnh nhất Đông Nam Á hay không, HLV Park Hang-seo trả lời: “Tôi không đánh giá điều đó, nhưng tôi tự tin ĐT Việt Nam có thể thi đấu với bất cứ đối thủ nào”.

Chanathip Songkrasin là chủ nhân cả hai bàn trong hai trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Thầy trò ông Park dừng bước còn Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở chung kết.

Hòa tiếc nuối Thái Lan, ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup 2020 Hòa tiếc nuối Thái Lan, ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup 2020
Thi đấu áp đảo cả trận đấu nhưng ĐT Việt Nam đã không thể lật ngược thế cờ trước Thái Lan. Thua 0-2 sau 2 lượt bán kết, đoàn quân HLV Park Hang-seo chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.
HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan về cơ hội vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan về cơ hội vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam
Mặc dù ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng về cuộc lội ngược dòng của "những chiến binh sao vàng" ở trận lượt về.
Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã để thua 0-2 trước Thái Lan với cú đúp của Chanathip. Kết quả này buộc đoàn quân HLV Park Hang-seo phải thắng đậm ở trận lượt về mới hy vọng vào chung kết.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dt-viet-nam-tro-thanh-cuu-vuong-aff-cup-hlv-park-hang-seo-tiec-nuoi-160205.html

In bài viết