Tăng cường hợp tác về y tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

10:37 | 20/12/2021

Từ ngày 15- 16/12/2021, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến lần 2 trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực y tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba.
Tuổi trẻ Việt Nam - Cuba vun đắp mối quan hệ biểu tượng của thời đại Tuổi trẻ Việt Nam - Cuba vun đắp mối quan hệ biểu tượng của thời đại
Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba Điện mừng kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba
Quang cảnh buổi Hội thảo tại đầu cầu Hà Nội.
Các đại biểu tham gia Hội thảo tại đầu cầu Hà Nội.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) có lãnh đạo Cục Đối ngoại; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Đối ngoại, Cục Y tế, Bệnh viện 198, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện 199, Bộ Công an; tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có sự tham gia của Bệnh viện 30/4.

Tại điểm cầu Cuba có Đại tá Rebeca Fernandez Otero, Cục trưởng Cục Quan hệ, Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Cuba; ông Roberto Castellanos Gutierres, Giám đốc Bệnh viện CIMEQ, cùng các chuyên gia, bác sĩ thuộc Bệnh viện CIMEQ Cuba.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kiến thức của các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là ứng dụng y học tái tạo và nghiên cứu các loại vắc-xin ngừa Covid-19.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, bác sĩ thuộc Bệnh viện CIMEQ Cuba và Bộ Công an Việt Nam cũng thảo luận những chuyên đề về các phương pháp điều trị một số bệnh ung thư, điều trị u lành tính dây thanh bằng phẫu thuật nội soi treo; châm cứu, điều trị bệnh bằng y học cổ truyền; ứng phó thảm họa môi trường do lũ lụt và đáp ứng về y tế…

Tăng cường hợp tác về y tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba
Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kiến thức của các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực y tế.

Kết thúc Hội thảo, lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đánh giá cao nội dung các bài thuyết trình chuyên sâu cũng như những ý kiến đóng góp, trao đổi quan trọng từ các chuyên gia; đồng thời đề xuất trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường thêm các buổi gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến về lĩnh vực y tế để chia sẻ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Cuba: Mong muốn tăng cường hợp tác với VUFO để lan tỏa giá trị mối quan hệ Việt Nam-Cuba đến thế hệ trẻ Đại sứ Cuba: Mong muốn tăng cường hợp tác với VUFO để lan tỏa giá trị mối quan hệ Việt Nam-Cuba đến thế hệ trẻ
Đà Nẵng: Phát động cuộc thi vẽ tranh Đà Nẵng: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu đất nước Cuba"

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-ve-y-te-giua-bo-cong-an-viet-nam-va-bo-noi-vu-cuba-159688.html

In bài viết