Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới

18:43 | 18/12/2021

Ngày 17/12, Đoàn công tác của Quốc hội dẫn đầu đã tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pha Long, BĐBP Lào Cai.
Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ biên giới và trao áo phao cho ngư dân
Chiều 16/12, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Hội Nông dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu) tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và không khai thác hải sản bất hợp pháp cho 50 ngư dân phường Thuận Phước.
Trung Quốc xây dựng căn cứ bảo trì cáp dưới Biển Đông và biển Hoa Đông như thế nào? Trung Quốc xây dựng căn cứ bảo trì cáp dưới Biển Đông và biển Hoa Đông như thế nào?
Tờ South China Morning Post ngày 12/12 đưa tin Trung Quốc đang chuẩn bị xây hai căn cứ bảo trì hệ thống cáp biển đặt ngầm ở hai khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông theo lộ trình phát triển 5 năm cho ngành thông tin truyền thông nước này.

Theo báo Biên phòng, báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai cho biết, BĐBP tỉnh Lào Cai quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 182,086 km với tổng số 127 mốc quốc giới. Khu vực biên giới của tỉnh gồm 4 huyện và 1 thành phố, 26 xã, phường, thị trấn (trong đó có 81 thôn, tổ dân phố giáp biên giới).

Trong năm 2021, BĐBP Lào Cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới. Đồng thời, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; tham mưu cho địa phương thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng duy trì 55 tổ, chốt chặn cố định trực 24/24h trên biên giới với 306 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và công an, quân sự địa phương và dân quân để phòng, chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Báo Lào Cai

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, chúc mừng những những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Mường Khương nói riêng; biểu dương thành tích của BĐBP Lào Cai, các lực lượng vũ trang đã đạt được, nổi bật là linh hoạt, sáng tạo bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, BĐBP Lào Cai và các lực lượng vũ trang nắm thật chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, BĐBP chủ trì, phối hợp với các lực lượng và nhân dân thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới
Tặng quà các hộ dân tiêu tiểu trong quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Báo Lào Cai

Đặc biệt, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng, bảo vệ biên giới; thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; tham mưu với địa phương thực hiện tốt ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng quà Đồn Biên phòng Pha Long; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương; 20 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và 2 cháu trong mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long và 2 cháu trong mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Khơi dậy và phát huy hơn nữa sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Khơi dậy và phát huy hơn nữa sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc
Sáng 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).
Các đồn Biên phòng Kon Tum kết nghĩa với xã biên giới để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia Các đồn Biên phòng Kon Tum kết nghĩa với xã biên giới để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
Trong không khí của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ngày 16 đến ngày 18/11, 14/16 đồn Biên phòng của BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kết nghĩa với 11 xã biên giới, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó, sẻ chia và giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giu-vung-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-o-khu-vuc-bien-gioi-159567.html

In bài viết