Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa

22:25 | 16/12/2021

Chiều 16/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, 2 Đồn Biên phòng Phú Hội và Vĩnh Gia vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển 40 kg cần sa khô từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, BĐBP An Giang đã bắt khoảng 8 vụ, thu giữ 155 kg cần sa khô, 7,0614 kg Heroin.
Nghẹt thở bộ đội biên phòng nổ súng bắt trùm ma tuý Nghẹt thở bộ đội biên phòng nổ súng bắt trùm ma tuý "thông" chốt
Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Cụ thể, vào hồi 01 giờ 20 ngày 15/12, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 8, Đồn Biên phòng Phú Hội thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong phạm vi đảm nhiệm. Đến khu vực Cột mốc phụ 259/1 (thuộc ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú), Tổ công tác phát hiện 1 đối tượng đang vận chuyển các bao đồ đi từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng đón lõng, vây bắt. Khi đối tượng vừa qua biên giới khoảng 100m về phía Việt Nam, Tổ công tác đã bắt gọn đối tượng cùng 6 cục hàng được gói trong túi nylon màu đen. Tiến hàng kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các túi chứa 30 kg cây, hoa thảo mộc khô (nghi là cần sa).

Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 02 vụ vận chuyển 40 kg cần sa
Đồn Biên phòng Phú Hội kiểm tra tang vật vụ vận chuyển cần sa ngay trong đêm.

Qua lấy lời khai, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1961, thường trú ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Đối tượng khai nhận đêm 14/12, vượt biên qua Campuchia để nhận hàng của đối tượng người Campuchia tên Hồng.

Tiếp đó, khoảng 02 giờ 20 ngày 16/12, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 7, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Đến khu vực Mốc dấu 284-1 (thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn), Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển từ Campuchia về Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 500m về phía Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã thông báo cho Chốt số 4,5,6,8 phối hợp mật phục, vây bắt. Đến 03 giờ 40, 2 đối tượng vượt biên giới về Việt Nam, khi đến cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 30m, 2 đối tượng bỏ bao hàng xuống vị trí mép cống thoát nước và quay trở về Campuchia. Tiến hành kiểm tra bao hàng do 2 đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện bên trong bao hàng có 03 bọc nylon màu đen, bên trong có chứa 10 kg thân, cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc khô (nghi là cần sa).

Hiện, 2 Đồn Biên phòng Phú Hội và Vĩnh Gia đã lập biên bản tạm giữ đối tượng, tang vật, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt ghe vận chuyển hóa chất và bột đá nhập lậu với số lượng lớn Bắt ghe vận chuyển hóa chất và bột đá nhập lậu với số lượng lớn
Ngày 19/11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết,vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy (ghe gỗ)vận chuyển số lượng lớn hóa chất và bột đá có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc. Trị giá hàng hóa khoảng 2,6 tỷ đồng.
Bắt cựu cán bộ Công an liên quan đến 'trùm' buôn lậu Mười Tường Bắt cựu cán bộ Công an liên quan đến 'trùm' buôn lậu Mười Tường
Tối 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kịp thời ứng cứu tàu cá chìm ngoài biển Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kịp thời ứng cứu tàu cá chìm ngoài biển
Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (BĐBP tỉnh Kiên Giang) vừa tham gia cứu nạn và trục vớt tàu cá chìm trên vùng biển xã Lại Sơn, (huyện Kiên Hải, Kiên Giang).

Hà V y- Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-doi-bien-phong-an-giang-lien-tiep-bat-02-vu-van-chuyen-40-kg-can-sa-159417.html

In bài viết