Kí kết hợp tác, giao lưu văn hoá nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn

16:15 | 14/12/2021

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 14/12/2021, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Hwang Hee và ký kết Chương trình Trao đổi Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2022.
Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam và Hàn Quốc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam và Hàn Quốc
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12/12/2021. Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư, thứ 2 về ODA, (sau Nhật Bản), thứ 2 về thương mại (sau Trung Quốc) với Việt Nam.
Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong công tác dân vận Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong công tác dân vận
Ban Dân vận Trung ương Việt Nam và Ban Dân vận TW Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ “một người không có bạn tốt như một cây không có rễ sâu”, Việt Nam - Hàn Quốc là những người bạn tốt, các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, quan hệ văn hoá, thể thao, du lịch phát triển mạnh mẽ. Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước, Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng trước quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp, mang lại hiệu quả thực chất giữa hai nước trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Kí kết hợp tác, giao lưu văn hoá nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn
Lễ kí kết Chương trình Trao đổi Văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2022.

Bộ trưởng hai nước cũng thống nhất phương hướng để tổ chức các hoạt động văn hóa vào năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời đề nghị hai bên phát huy hơn nữa công tác truyền thông để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn nữa văn hóa, đất nước con người của nhau.

Kí kết hợp tác, giao lưu văn hoá nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn
Trong thời gian tới, hai bên phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hoá, thể thao và du lịch.

Theo nội dung được ký kết, trong năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt, hai bên dành quan tâm chuẩn bị và Lễ hội đèn lồng Hàn Quốc - Việt Nam; Tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam thường niên tại Hàn Quốc; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Tuần/Ngày Hàn Quốc tại các tỉnh, thành của Việt Nam; Tham gia các hội chợ du lịch lớn tại Hàn Quốc; Tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành và báo chí Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm kết nối doanh nghiệp du lịch hai nước và quảng bá hình ảnh, sản phẩm, chính sách du lịch Việt Nam; Hỗ trợ Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, hai bên phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hoá, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trong đó bao gồm cả việc Hàn Quốc tạo điều kiện để ta giới thiệu nhiều hơn về văn hoá, đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hai Bên tiếp tục hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19; tuyên truyền, quảng bá về du lịch an toàn và tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch hai nước; tạo điều kiện và khuyến khích lẫn nhau tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch lớn được tổ chức tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản Hợp tác quốc phòng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đến chào xã giao.
Tăng cường giao lưu nhân dân, hoạt động du lịch, kinh tế giữa Việt Nam - Pakistan Tăng cường giao lưu nhân dân, hoạt động du lịch, kinh tế giữa Việt Nam - Pakistan
Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong đã thăm và làm việc với Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Islamabad (ICCI) Pakistan. Đại sứ đề nghị hai bên cần thúc đẩy nhận thức, hiểu biết văn hóa, con người, về thị trường, tiềm năng mỗi nước, từ đó tăng cường giao lưu nhân dân, hoạt động du lịch biến Việt Nam, trở thành điểm đến của người dân, khách du lịch, doanh nghiệp, nhà đầu tư Pakistan và ngược lại.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ki-ket-hop-tac-giao-luu-van-hoa-nhan-ki-niem-30-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-han-159268.html

In bài viết