Ngăn chặn, tiếp nhận 304 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

16:39 | 13/12/2021

Từ ngày 6 - 12/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 160 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam; các đồn biên phòng cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Lý Vạn làm thủ tục tiếp nhận 144 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc trao trả.
Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
Ngày 2/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức rút kinh nghiệm đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển.
Bắt quả tang 4 đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép Bắt quả tang 4 đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép
Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát giáo thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 4 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Công an thành phố xử lý.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 160 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua các khu vực mốc 851, 858, 858/2, 868.

Ngăn chặn, tiếp nhận 304 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Các công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại các cửa khẩu quốc tế: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Lý Vạn (Cao Bằng, Việt Nam) - Long Châu, Long Bang, Thạc Long (Quảng Tây, Trung Quốc), các đồn biên phòng làm thủ tục tiếp nhận 144 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý biên giới Long Châu, Tịnh Tây, Đại Tân trao trả.

Ngay sau khi bắt giữ, tiếp nhận các công dân, các đồn biên phòng lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho trung tâm y tế các huyện đưa đi cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 3277/KH-UBND ngày 25/11/2021 mở đợt cao điểm kiểm soát người về từ vùng dịch tại các tỉnh, thành và các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức đón công dân của tỉnh hiện đang ở vùng dịch, gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, có nhu cầu cần thiết, chính đáng trở về địa phương để kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, đường liên thôn, xóm kịp thời phát hiện các trường hợp người từ các địa phương khác trở về trốn, tránh Trạm kiểm soát, không thực hiện kiểm tra và cách ly y tế.

Chỉ đạo, điều hành xử lý các vụ việc tập trung đông người, nhất là tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, tránh đùn đẩy, cứng nhắc, thiếu trách nhiệm, ứng xử không đúng mực với nhân dân dẫn đến đối đầu, xung đột phức tạp, tạo “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia
Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Trần Thanh Tuấn, (SN 1988) và Nguyễn Thanh Long, (SN 1991), cùng trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang: Lãnh 4 năm tù vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. An Giang: Lãnh 4 năm tù vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Ngày 11/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quá (sinh năm 1983, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 04 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngan-chan-tiep-nhan-304-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-159160.html

In bài viết