Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026

06:27 | 10/12/2021

"Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định (Liên hiệp tỉnh Nam Định) sẽ cải tiến nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng tính trí tuệ, sáng tạo, đổi mới trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, từng bước giảm bớt các hoạt động hành chính, mang tính hình thức", đó là một trong 05 nội dung chính được Liên hiệp tỉnh Nam Định xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên về nguồn, tri ân người dân xã Điềm Mặc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên về nguồn, tri ân người dân xã Điềm Mặc
Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam vận động được 6 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam vận động được 6 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 thán

Ngày 9/12, Liên hiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong 5 năm tới.

Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Liên hiệp tỉnh Nam Định đã xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể:

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp tỉnh Nam Định sẽ cải tiến nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng tính trí tuệ, sáng tạo, đổi mới trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, từng bước giảm bớt các hoạt động hành chính, mang tính hình thức.

Phát huy vai trò và vị thế đặc biệt của đối ngoại nhân dân, tăng cường tập hợp lực lượng quần chúng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, các cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để triển khai các hoạt động hỗ trợ đắc lực cho công tác đối ngoại của Đảng và Ngoại giao Nhà nước.

Liên hiệp tỉnh Nam Định sẽ mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Nam Định với nhân dân các nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới...

Đại hội lần thứ IV Liên hiệp Hữu nghị Nam Định. Ảnh: Tuấn Việt
Đại hội lần thứ IV Liên hiệp tỉnh Nam Định diễn ra vào ngày 09/12/2021. Ảnh: Tuấn Việt

Quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp kiều bào ta ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, tăng cường tình cảm gắn bó với nhân dân trong tỉnh. Tổ chức một số hoạt động có quy mô, điểm nhấn trong công tác đối ngoại nhân dân thường niên như: Hoạt động Xuân quê hương (gặp gỡ kiều bào về thăm quê nhân dịp Tết cổ truyền); tổ chức các hoạt động hội thảo, diễn đàn, thi đấu thể thao, hội chợ, triển lãm ... có sự tham gia của bà con kiều bào của tỉnh.

Duy trì tốt các hoạt động lễ tân đối ngoại, chúc mừng những ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và tổ chức phi chính phủ có quan hệ hợp tác với Liên hiệp. Từ đó thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Nam Định với nhân dân và bạn bè quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp hòa bình chung của thế giới…

Khẳng định vai trò nòng cốt

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh cho biết, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã liên tục điều chỉnh phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân để phù hợp với bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công tác đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hữu nghị theo đó vẫn được đảm bảo và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột cơ bản cấu thành nền ngoại giao toàn diện Việt Nam.

Bức trướng với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” được đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam gửi tặng Liên hiệp Hữu nghị Nam Định tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt
Bức trướng với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” được đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam gửi tặng Liên hiệp Hữu nghị Nam Định tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt

Biểu dương thành tích của Liên hiệp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh cho biết: Liên hiệp tỉnh Nam Định có 4 tổ chức thành viên. Số lượng tuy chưa nhiều nhưng điều phấn khởi là có những hội thành viên hoạt động rất tích cực, hiệu quả và có sức lan tỏa như Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh trao Bằng khen của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cho Hội hữu nghị Việt Nam – Thái lan tỉnh Nam Định vì đã có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại. Ảnh: Tuấn Việt
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh trao Bằng khen của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cho Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nam Định vì đã có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại. Ảnh: Tuấn Việt

Kết quả hoạt động của Liên hiệp tỉnh Nam Định đã đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân cũng như góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp tỉnh Nam Định cần phát huy những kết quả đạt được. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần VI của Liên hiệp Hữu nghị.

Trên cơ sở phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục củng cố tổ chức cơ quan thường trực, hoạt động của 4 Hội Hữu nghị thành viên và Trung tâm Hữu nghị cộng đồng tỉnh Nam Định. Tập trung phát triển các mối quan hệ với đối tác chiến lược, nhân dân các nước thuộc khối ASEAN, đặc biệt là các quốc gia có chung đường biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan.

Phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân các quốc gia bè bạn truyền thống như Nga, các nước châu Âu; tăng cường giao lưu và quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhân dân Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…. “Còn nhiều dư địa và cơ hội cho hoạt động của Liên hiệp tỉnh Nam Định”, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Tuấn Việt
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Tuấn Việt

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp tỉnh Nam Định phấn đấu thành lập mới 2-3 Hội thành viên, góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế sâu rộng, ủng hộ Việt Nam, nâng cao vị thế nước ta trên chính trường thế giới.

Ngoài ra, trong các chương trình, kế hoạch cần đa dạng hóa các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch của Nam Định với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút hợp tác và đầu tư, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung.

“Phải làm sao khẳng định được Liên hiệp tỉnh Nam Định là tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị nòng cốt chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân của trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh nói.

Kênh thông tin kết nối Nam Định với bạn bè quốc tế

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, ông Trần Đăng An, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Nam Định cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp tỉnh Nam Định và các tổ chức thành viên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai hoạt động.

Ông Trần Đăng An, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nam Định báo cáo kết quả hoạt động khóa XIII. Ảnh: Tuấn Việt
Ông Trần Đăng An, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Nam Định báo cáo kết quả hoạt động khóa XIII. Ảnh: Tuấn Việt

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hòa nhập, tham gia vào nhiều quan hệ hợp tác, giao lưu thuộc nhiều lĩnh vực với các nước, các tổ chức khu vực và các tổ chức kinh tế, thương mại, văn hóa lớn trên thế giới, Liên hiệp tỉnh Nam Định đã có những hướng đi mới, hiệu quả. Tiêu biểu như việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ chỗ chủ yếu chỉ quan hệ với một số đối tác nhất định đến tỉnh để làm công tác từ thiện, nhân đạo, đến nay Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định luôn chủ động trong việc mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế thuộc nhiều thành phần khác nhau.

Liên hiệp tỉnh Nam Định không chỉ tham mưu đón tiếp các đoàn nước ngoài vào thăm, làm việc tại Nam Định mà còn tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn việt kiều của tỉnh ra nước ngoài theo kênh đối ngoại nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển, thiết lập quan hệ với các địa phương của nước ngoài, các tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp liên doanh, hợp tác …

Các lĩnh vực giao lưu, hợp tác ngày càng đa dạng, thiết thực với cuộc sống của người dân trong tỉnh, từ giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch đến kinh tế, xã hội; từ các hoạt động cứu trợ, từ thiện thông thường đến chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ ... Qua đó, các hoạt động đối ngoại vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Liên hiệp tỉnh Nam Định ngày càng có ý nghĩa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh.

Trước khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên hiệp tỉnh Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giữa nhân dân tỉnh Nam Định với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng. Từ đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Nam Định và bạn bè quốc tế, tôn vinh hình ảnh tỉnh Nam Định giàu truyền thống cách mạng, phát triển năng động, thân thiện và mến khách góp phần tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội của tỉnh;

Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt
Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt

Liên hiệp tỉnh Nam Định cũng luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động hòa bình, hữu nghị; tích cực phối hợp với Liên hiệp tỉnh Việt Nam, các hội hữu nghị của Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động góp phần tích cực trong việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân....

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tăng cường. Hoạt động nghiên cứu, thông tin đối ngoại được đẩy mạnh. Hoạt động của các tổ chức thành viên được chú trọng củng cố và kiện toàn, đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước…

Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị đã tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, con người Nam Định, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Nam Định với bạn bè quốc tế.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Quảng Ninh: kiện toàn ban lãnh đạo, đánh giá công tác 9 tháng năm 2021 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Quảng Ninh: kiện toàn ban lãnh đạo, đánh giá công tác 9 tháng năm 2021
Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ tặng vật tư y tế cho xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ tặng vật tư y tế cho xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-huu-nghi-tinh-nam-dinh-xac-dinh-05-muc-tieu-chinh-trong-nhiem-ky-2021-2026-158867.html

In bài viết