Dự báo thời tiết 9/12: Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét

07:05 | 09/12/2021

Ngày 9/12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ gần sáng 9/12, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên ở Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hoá đến Khánh Hoà kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên ngày 9/12, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 9/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nhiệt độ phổ biến từ 16-18 độ.

Từ gần sáng 9/12, trong đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội, trong ngày 9/12, trời chuyển nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ, trời rét.

Ảnh minh họa.
Hà Nội từ gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 9/12

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, vùng núi cao 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ gần sáng và trong ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, gần sáng vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía nam 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng Miền Đông có nơi 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết 8/12: Bắc Bộ có nắng ấm trước khi đón không khí lạnh Dự báo thời tiết 8/12: Bắc Bộ có nắng ấm trước khi đón không khí lạnh
Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, trong ngày 8/12, các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời rét, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Dự báo thời tiết 7/12: Bắc Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét Dự báo thời tiết 7/12: Bắc Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 7/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên rét về đêm và sáng. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; vùng núi rét đậm rét hại; vùng núi cao có thể có sương muối, nhiệt độ thấp nhất dưới 7 độ.
Dự báo thời tiết 6/12: Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày nắng Dự báo thời tiết 6/12: Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày nắng
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 6/12, Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đêm và sáng trời rét, đi kèm có sương mù nhẹ rải rác; đêm không mưa ngày nắng; vùng núi có nơi rét đậm rét hại.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-ba-o-tho-i-tie-t-912-ba-c-bo-sa-ng-co-mua-nho-va-i-noi-tro-i-re-t-158764.html

In bài viết