Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

15:26 | 08/12/2021

Chiều 6/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.
Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo
UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2021.
Đà Nẵng chăm lo cho người dân khu vực biên giới biển quận Hải Châu Đà Nẵng chăm lo cho người dân khu vực biên giới biển quận Hải Châu
Chiều 26/11, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP Đà Nẵng), Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Theo báo Biên phòng, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về: Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình hiện nay; Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép; Luật Biên giới Quốc gia năm 2003; Luật Thủy sản và Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Giáo dục pháp luật về biên giới, biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội nghị là dịp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngư dân về ý thức tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài khi khai thác thủy sản trên biển; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới.

Thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân trên địa bàn biên giới biển bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại các trạm kiểm soát Biên phòng Long Sơn, Bến Đá, Chí Linh, cùng với việc làm thủ tục kiểm soát hành chính trước mỗi đợt ra khơi, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lên tàu gặp gỡ, trao đổi hoặc sử dụng loa phóng thanh trên tàu tuần tra để phát những thông tin liên quan đến quy định về khai thác thủy sản trên biển; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cảnh sát biển tuyên truyền, vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Ngãi Cảnh sát biển tuyên truyền, vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Ngãi
Sáng 24/11, tại UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức buổi tuyên truyền, vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) năm 2021 cho ngư dân địa phương.
Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ
Ngày 23/11, Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-duc-phap-luat-ve-bien-gioi-bien-dao-va-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-cho-ngu-dan-158603.html

In bài viết