Vì sao Đỗ Hùng Dũng không được dự AFF Cup 2020?

08:30 | 04/12/2021

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra thông báo về việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không được tham dự AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vì lý do bất khả kháng.
Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Mở màn gặp Lào Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Mở màn gặp Lào
Cập nhật Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Theo lịch thi đấu AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp ĐT Lào vào ngày 6/12 tại Singapore.
Có mặt tại Singapore, ĐT Việt Nam sẵn sàng cho hành trình AFF Cup 2020 Có mặt tại Singapore, ĐT Việt Nam sẵn sàng cho hành trình AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam đã lên đường sang Singapore vào trưa ngày 1/12. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức gia nhập hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.
Vì sao Đỗ Hùng Dũng không được dự AFF Cup 2020?
Đỗ Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup 2020

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 và có tên trong danh sách 30 cầu thủ sang Singapore tham dự giải đấu khu vực. Thế nhưng, Hùng Dũng là cái tên đăng ký muộn so với đội tuyển nên đã không được nước chủ nhà Singapore đồng ý cho nhập cảnh và phải ở nhà chờ bổ sung.

Ngày 3/12, VFF đã nhận được văn bản chính thức từ LĐBĐ Singapore thông báo về trường hợp của tiền vệ ĐT Việt Nam Đỗ Hùng Dũng. Theo đó, Đỗ Hùng Dũng đã không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

Như vậy, Đỗ Hùng Dũng sẽ lỡ hẹn với AFF Suzuki Cup 2020. Đây là điều rất đáng tiếc đối với cá nhân Đỗ Hùng Dũng nói riêng và đối với ĐT Việt Nam nói chung. Với sự vắng mặt của Hùng Dũng, quân số ĐT Việt Nam thi đấu AFF Suzuki Cup 2020 là 29 cầu thủ, bởi với quy định nói trên của Chính phủ Singapore, ĐT Việt Nam sẽ không thể có thêm bất kỳ một sự bổ sung nào khác. Ngay cả đối với trường hợp của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, dù có thư mời nhưng do không di chuyển ngày 1/12 cùng đội tuyển, nên cũng không có khả năng được nhập cảnh Singapore.

Trước đó, sau khi kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương theo thông báo của CLB Hà Nội, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã được HLV trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào lực lượng ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Tiền vệ này đã hội quân cùng các đồng đội tại Vũng Tàu vào ngày 27/11, đồng thời LĐBĐVN cũng tiến hành đăng ký Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chính thức của ĐT Việt Nam như quy định của BTC giải.

Tuy nhiên, thời gian làm thư mời cho các cầu thủ thi đấu AFF Suzuki Cup là tới hết ngày 24/11 trong khi trường hợp của Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29/11 mới bổ sung hồ sơ. Mặc dù LĐBĐVN và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng có thể tham dự AFF Suzuki Cup 2020, nhưng các cơ quan chức năng của nước sở tại vẫn căn cứ theo quy định của Chính phủ Singapore và không đồng ý cấp thư mời cho tiền vệ này.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Mở màn gặp Lào Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Mở màn gặp Lào
Cập nhật Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020: Theo lịch thi đấu AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp ĐT Lào vào ngày 6/12 tại Singapore.
Có mặt tại Singapore, ĐT Việt Nam sẵn sàng cho hành trình AFF Cup 2020 Có mặt tại Singapore, ĐT Việt Nam sẵn sàng cho hành trình AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam đã lên đường sang Singapore vào trưa ngày 1/12. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức gia nhập hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.
Đỗ Hùng Dũng bất ngờ không sang Singapore cùng ĐT Việt Nam Đỗ Hùng Dũng bất ngờ không sang Singapore cùng ĐT Việt Nam
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được triệu tập muộn nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo điền vào danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020. Thế nhưng, Hùng Dũng sẽ không lên đường sang Singapore cùng các đồng đội.

Nhật Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-sao-do-hung-dung-khong-duoc-du-aff-cup-2020-158346.html

In bài viết