Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021

16:58 | 03/12/2021

Sáng ngày 3/12, Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021 đã diễn ra vòng Chung kết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Phú Thọ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2022).
Quảng Ninh sẽ tổ chức cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2021 Quảng Ninh sẽ tổ chức cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2021
Từ ngày 26/11 – 31/12/2021, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung” năm 2021. Chương trình nhằm kỷ niệm 71 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.
Trao giải cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc kỷ niệm ngày Hangul lần thứ 575 Trao giải cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc kỷ niệm ngày Hangul lần thứ 575
Mới đây, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc kỷ niệm ngày Hangul lần thứ 575.

Dự chương trình có: ông Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Thông tin Đối ngoại tỉnh Phú Thọ; ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); ông Sooc Chin Young - Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (KCC) thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ I - Phú Thọ năm 2021 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương, KOICA và KCC tổ chức. Cuộc thi là cơ hội giao lưu của những người yêu văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, hợp tác hữu nghị, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Dư Văn Quảng - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Cuộc thi góp phần tăng cường hiểu biết, đẩy mạnh hợp tác, lan tỏa thông điệp “Phú Thọ - Hàn Quốc: Hợp tác và phát triển”. Kết quả của cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào học tập tiếng Hàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bằng nhịp cầu ngôn ngữ, Phú Thọ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới, bền vững và đẹp đẽ hơn”.

Vượt qua 100 thí sinh ở vòng sơ khảo và vòng phỏng vấn, 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết đã tham gia phần thi hùng biện với chủ đề “Phú Thọ - Hàn Quốc hợp tác và phát triển”. Phần thi của các thí sinh có nội dung phong phú, thú vị, thể hiện sự hiểu biết về con người, đất nước, văn hóa Hàn Quốc, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa Phú Thọ và Hàn Quốc.

Các thí sinh tham dự vòng chung kết là các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, nhân viên các công ty Hàn Quốc tại Phú Thọ. Không chỉ được giao lưu, học hỏi, thông qua cuộc thi, các thí sinh đã trở thành những sứ giả quảng bá hình ảnh, con người Phú Thọ với bạn bè quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. Được biết, Hàn Quốc hiện là quốc gia có số lượng nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Phú Thọ.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021
Ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia KOICA phát biểu tại chương trình.

Ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia KOICA cho biết: “Cuộc thi đã được tổ chức rất thành công. Sau hôm nay, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc biết Phú Thọ là điểm đầu tư an toàn và hấp dẫn. Thời gian tới, KOICA sẽ tiếp tục đầu tư các dự án ODA tại Phú Thọ. Hy vọng sẽ có nhiều dự án hợp tác phát triển giữa Phú Thọ và Hàn Quốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh".

Ngôi vị quán quân “Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021” đã xướng tên thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung đến từ Công ty TNHH OGK HaNoi (Khu công nghiệp Phú Hà). Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng và một voucher du lịch trải nghiệm Hàn Quốc trị giá 30 triệu đồng.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021
Ông Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Thông tin Đối ngoại tỉnh Phú Thọ và ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia KOICA trao Giải Nhất cuộc thi cho thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Chia sẻ với mọi người, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung không giấu được niềm vui và xúc động: “Cuộc thi tiếng Hàn thực sự đã đem đến cho em cơ hội được giao lưu, trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc với các bạn bè và thầy cô trong ban tổ chức, ban giám khảo. Bản thân em không học chuyên ngành tiếng Hàn, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, em đã học tiếng Hàn tại trung tâm. Khi nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc chọn Phú Thọ làm nơi dừng chân, em đã chuyên tâm học tiếng Hàn và tìm thấy niềm đam mê với văn hóa và ngôn ngữ xứ sở kim chi. Em hi vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ Phú Thọ theo học và yêu thích ngôn ngữ Hàn Quốc. Cơ hội việc làm thu nhập cao khi có thể sử dụng tiếng Hàn đang rất rộng mở”.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021

Ban tổ chức và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm.

Ban Tổ chức cũng đã trao 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 02 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 02 Giải Tiềm năng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng cho các thí sinh. Ngoài ra, các thí sinh tham dự vòng chung kết cũng sẽ được nhận các phần quà từ KCC và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát động cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho thực tập sinh người Việt tại Kyushu lần thứ 2 Phát động cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho thực tập sinh người Việt tại Kyushu lần thứ 2
Hội người Việt Nam tại Fukuoka kết hợp với Khoa đào tạo giảng viên tiếng Nhật, Đại học Kyushu Sangyo vừa tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ II dành cho thực tập sinh tại khu vực Kyushu, Nhật Bản.
Lưu học sinh Lào Natsa Douangpanya giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Việt tại Quảng Nam Lưu học sinh Lào Natsa Douangpanya giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Việt tại Quảng Nam
Vừa qua, Trường Đại học Quảng Nam, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức “Cuộc thi viết và hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam năm 2021”.

Anh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thi-sinh-nguyen-thi-tuyet-nhung-tro-thanh-quan-quan-cuoc-thi-tieng-han-lan-thu-nhat-phu-tho-2021-158314.html

In bài viết