Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-Đăng

16:49 | 01/12/2021

Theo quyết định của Chủ tịch nước, sĩ quan trẻ Vũ Hồng Hưng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-Đăng
Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình
203 thành viên của Đội Công binh số 1 sẽ được huấn luyện thực hành tổng hợp, nâng cao năng lực, chuẩn bị tốt về mọi mặt để xứng đáng là những “sứ giả của hòa bình”, góp sức vào thực hiện sứ mệnh quốc tế.
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Sáng 22/11, thay mặt Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu đăng (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), trong đó có 2 sĩ quan nữ.
Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-Đăng
Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa, động viên Đại uý Vũ Hồng Hưng trong ngày nhận nhiệm vụ mới

Chấp hành Quyết định số 2035/QĐ-CTN ngày 19/11/2021 của Chủ Tịch nước và Quyết định số 426/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cử cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ngày 01/12/2021 thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển đã gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại úy Vũ Hồng Hưng trước lúc lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu - Đăng.

Từ tháng 12/2013 đồng chí Vũ Hồng Hưng đảm nhiệm chức vụ Nghiệp vụ trưởng Thông tin, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2; Từ Tháng 4/2021, Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định điều động đồng chí Đại úy Vũ Hồng Hưng làm trợ lý Phòng Công tác địa bàn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để huấn luyện tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022. Phát huy truyền thống anh hùng của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện, sẵn sàng lên đường trên cương vị được giao là Sỹ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Xu-Đăng trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 12/2021.

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-Đăng
Sĩ quan trẻ Vũ Hồng Hưng

Thay mặt Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng chí Đại tá Vũ Trung Kiên, phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển biểu dương, chúc mừng đồng chí Đại úy Vũ Hồng Hưng qua quá trình phấn đấu, rèn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Gìn giữ hòa bình nay đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao nhiệm vụ vinh dự và tự hào nhưng cũng rất nặng nề. Trên cương vị mới đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của sĩ quan trẻ Cảnh sát biển, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, các quy định của Liên hợp Quốc tại Phái bộ và luật pháp của nước sở tại, khẳng định năng lực công tác của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp; lan tỏa hình ảnh và truyền thống quý giá của Dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam nhân văn và yêu chuộng hòa bình.

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Xu-Đăng
Cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam chúc mừng đồng chí Vũ Hồng Hưng

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, từ người lính biển nay trở thành người lính mũ nồi xanh, sứ giả hòa bình của tổ quốc; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sĩ Cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tin tưởng giao phó./.

Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẵn sàng cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình
203 thành viên của Đội Công binh số 1 sẽ được huấn luyện thực hành tổng hợp, nâng cao năng lực, chuẩn bị tốt về mọi mặt để xứng đáng là những “sứ giả của hòa bình”, góp sức vào thực hiện sứ mệnh quốc tế.
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Sáng 22/11, thay mặt Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu đăng (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), trong đó có 2 sĩ quan nữ.
Kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến  Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh Kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển tại tỉnh Quảng Ninh.

Cao Thanh Hải

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/si-quan-tre-canh-sat-bien-viet-nam-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-tai-phai-bo-nam-xu-dang-158117.html

In bài viết