Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo

12:12 | 01/12/2021

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2021.
Biên phòng Nghệ An cấp cứu ngư dân bị chấn thương nặng trên biển Biên phòng Nghệ An cấp cứu ngư dân bị chấn thương nặng trên biển
Tối 28/11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã khẩn trương, kịp thời vận chuyển, cấp cứu 1 ngư dân bị chấn thương nặng trong lúc lao động trên biển.
Sơn La chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và nhân dân khu vực biên giới  bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Sơn La chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và nhân dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày 27/11, Chương trình "Đông ấm Biên cương" năm 2021 đã diễn ra tại xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương phổ biến nội dung những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền viên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đối với nền kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh và trao đổi thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh biên giới.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT Đình Lập

Thông qua hội nghị, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đại biểu các địa phương, từ đó chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt về vật chất và tinh thần nhằm giữ vững hòa bình, ổn định tình hình quốc phòng – an ninh; ngăn chặn mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch; sẵn sàng đập tan các âm mưu bạo loạn lật đổ trong mọi tình huống, bảo vệ địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Trước đó, ngày 4/11/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Đình Lập tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2021 cho 82 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Ngày 25/11, BĐBP Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà (Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phối hợp tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
Điện lực Điện Biên hỗ trợ các trường học khu vực biên giới chống dịch Covid-19 Điện lực Điện Biên hỗ trợ các trường học khu vực biên giới chống dịch Covid-19
Ngày 25/11/2021, Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng phòng chống dịch cho thầy và trò các trường học khu vực biên giới huyện Điện Biên (Điện Biên).

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-bien-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-nguoi-dan-khu-vuc-bien-gioi-hai-dao-158092.html

In bài viết