Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

06:26 | 30/11/2021

Lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt-Lào nói chung.
Đà Nẵng: Bắt siêu trộm chuyên đột nhập nhà của người nước ngoài Đà Nẵng: Bắt siêu trộm chuyên đột nhập nhà của người nước ngoài
Chuyên điều nghiên, đầu tư thời gian theo dõi để đột nhập vào các nhà biệt thự, các ngôi nhà cho người nước ngoài thuê ở. Tên trộm này đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị phục vụ nhu cầu cá nhân.
DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Mới đây, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) đã có buổi làm việc với Phó Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam để cùng trao đổi, thảo luận về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân Việt Nam - Tây Ban Nha tại thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao CHXHCN Việt Nam - Vương quốc Tây Ban Nha (23/5/1977 - 23/5/2022)

Ngày 29/11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2021) và 101 năm ngày sinh của Chủ tịch nước CHDCND Lào Cayxon Phomvihan (13/12/1920 – 13/12/2021).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và toàn thể nhân dân Lào nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 101 năm ngày sinh của Chủ tịch Cay-xon Phôm-vi-han.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hiện nay vị thế, vai trò của Lào đang ngày càng được nâng cao, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đã và đang đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong năm 2021, đất nước Lào đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, duy trì được mức tăng trưởng tích cực, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt-Lào nói chung.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ to lớn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã và đang dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh khẳng định bản thân ông cùng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng sẽ nỗ lực hết sức mình để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, góp phần xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Angola Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Angola
Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Cộng hòa Angola (11/11/1975 – 11/11/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Angola Fernando da Piedade Dias dos Santos.
TP.HCM, Bắc Ninh, Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Bắc Ninh, Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới
TP.HCM và các tỉnh Bắc Ninh, Khánh Hòa vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Văn phòng phía Nam VUFO chúc mừng Quốc khánh Campuchia Văn phòng phía Nam VUFO chúc mừng Quốc khánh Campuchia
Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM đã gửi lời cảm ơn và mong muốn kích hoạt lại các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước, tiếp tục được hợp tác trong nhiều sự kiện.

Thanh Thủy - Bảo Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-tp-da-nang-tham-va-chuc-mung-46-nam-quoc-khanh-nuoc-chdcnd-lao-157958.html

In bài viết