Dự báo thời tiết 28/11: Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to đến rất to

06:00 | 28/11/2021

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ nay đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Mưa lớn bao trùm Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh minh họa.
Mưa lớn bao trùm Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 28/11

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng rời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết 27/11: Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn Dự báo thời tiết 27/11: Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nâng trục chậm lên phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 30/11, ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết 26/11: Hà Nội trời rét, trưa chiều giảm mây có nắng Dự báo thời tiết 26/11: Hà Nội trời rét, trưa chiều giảm mây có nắng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 26/11, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây và rét, vùng núi rét đậm, trưa chiều giảm mây có nắng.
Dự báo thời tiết 25/11: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng Dự báo thời tiết 25/11: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 25/11, Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-ba-o-tho-i-tie-t-2811-trung-bo-va-tay-nguyen-co-noi-mua-to-de-n-ra-t-to-157788.html

In bài viết