Dự báo thời tiết 27/11: Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn

08:03 | 27/11/2021

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nâng trục chậm lên phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 30/11, ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trung Bộ có mưa lớn - Ảnh minh họa.
Trung Bộ có mưa lớn - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 27/11

Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết 26/11: Hà Nội trời rét, trưa chiều giảm mây có nắng Dự báo thời tiết 26/11: Hà Nội trời rét, trưa chiều giảm mây có nắng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 26/11, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây và rét, vùng núi rét đậm, trưa chiều giảm mây có nắng.
Dự báo thời tiết 25/11: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng Dự báo thời tiết 25/11: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 25/11, Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết 24/11: Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết 24/11: Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày 24/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-ba-o-tho-i-tie-t-2711-trung-bo-va-tay-nguyen-co-mua-lo-n-157715.html

In bài viết