Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

19:42 | 26/11/2021

Ngày 25/11, BĐBP Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà (Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phối hợp tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
Cùng phòng, chống dịch COVID-19, quản lý biên giới và hợp tác phát triển kinh tế Cùng phòng, chống dịch COVID-19, quản lý biên giới và hợp tác phát triển kinh tế
Ngày 24/11/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đã có buổi hội đàm trực tuyến với Văn phòng Ngoại sự thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác cùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quản lý biên giới, tội phạm qua biên giới và hợp tác phát triển kinh tế.
Biên phòng Quảng Bình trao tặng trang bị, vật tư y tế trị giá 400 triệu cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào Biên phòng Quảng Bình trao tặng trang bị, vật tư y tế trị giá 400 triệu cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào
Ngày 23/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã trao các vật chất, trang bị, vật tư y tế tặng lực lượng Đại đội Biên phòng 316, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Báo Biên phòng cho biết, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy tuần tra của hai bên đã gặp gỡ trao đổi các phương án tuần tra và các tình huống có thể xảy ra trên biên giới, đồng thời thông báo cho nhau về tình hình dịch bệnh tại khu vực biên giới của hai bên.

Hai bên cùng tiến hành tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, trong quá trình tuần tra đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới.

Tại khu vực vành đai biên giới, khu cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, đội tuần tra phía Việt Nam đã tuyên truyền, nhắc nhở lái xe trong khu vực cửa khẩu chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch cũng như các quy định liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực biên giới cửa khẩu.

Biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Lực lượng quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai và Vân Nam trao đổi tình hình trên vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu. Ảnh: Báo Biên phòng

Tại buổi tổng kết công tác tuần tra, Chỉ huy trưởng tuần tra của hai bên đã thống nhất, trong thời gian tới, lực lượng quản lý biên giới của hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới cửa khẩu, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên khu vực biên giớ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường củng cố cơ chế sĩ quan liên lạc, điện thoại đường dây nóng, hai bên nhanh chóng thông báo cho nhau những vụ việc xảy ra trên biên giới, tình hình dịch bệnh, để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh phương thức đối phó, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trước đó, ngày 23/11/2021, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra buổi Hội đàm thường niên lần thứ 15 giữa đoàn Đại biểu BĐBP 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang thuộc khu vực Tây bắc (Việt Nam) với Đoàn đại biểu Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại buổi Hội đàm Hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp thực thi pháp luật trong kiểm soát cửa khẩu và quản lý bảo vệ biên giới đất liền giữa 4 tỉnh Tây bắc Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) từ tháng 9 năm 2019 đến nay và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trong tình hình dịch bệnh COVID -19 điễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng hai bên đã thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ ngọt bùi, chủ động hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch. Phía Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc 43.500 khẩu trang y tế 960 chia cồn sát trùng. Phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam 46.000 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ, 30 thùng nước khử trùng, 50 máy đo thân nhiệt và một số vật chất khác. Đó là những minh chứng sâu sắc cho tình đồng chí, tình láng giềng bền vững giữa hai lực lượng nói riêng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung.Ngoài ra hai bên cũng đã thẳng thắn trao đổi những tồn tại, hạn chế trong cớ chế hợp tác.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác biên phòng lên một tầng cao mới. Tăng cường đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy hợp tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới. Kịp thời thông báo cho nhau về tình hình dịch bệnh và các biên pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất. Tiếp tục củng cố và làm sâu sắc các hoạt động xây dựng Đồn – Trạm (Đại đội) hữu nghị; hoạt động bình chọn “sứ giả hữu nghị”, “ Đảng viên tiêu biểu xuất sắc” trong nhiệm vụ quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu. Sau khi tình hình dịch bệnh COVID -19 ổn định hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nghiệp vụ giữa các đơn vị đối đẳng của hai bên. Kết thúc buổi Hội đàm hai bên tiến hành ký kết biên bản Hội đàm lần thứu 15 năm 2021.

Biên phòng Quảng Bình, Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo Biên phòng Quảng Bình, Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo
Trong 2 ngày 12-13/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổ chức Hội nghị tuyên truyền chống "Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU).
Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới Đồng Tháp Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới Đồng Tháp
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Đồng Tháp.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-phong-tinh-lao-cai-va-van-nam-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-157666.html

In bài viết