Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Nhiều giải pháp hỗ trợ giáo viên người nước ngoài thất nghiệp vì COVID-19 tại Hà Nội và TP. HCM

17:23 | 01/10/2021

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, trong đó nghề giáo viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các hoạt động dạy và học bị tạm ngừng. Điều này đặc biệt khó khăn với giáo viên là người nước ngoài đang giảng dạy tại các trung tâm anh ngữ, cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Nhiều giải pháp hỗ trợ giáo viên người nước ngoài thất nghiệp vì COVID-19 tại Hà Nội và TP. HCM
Lãnh đạo TP Thủ Đức gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn TP tháng 8-2021 - Ảnh: TP THỦ ĐỨC

Ông Murat Kaymakcigglu (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) ở trọ tại số 71/5, đường 8, khu phố 2, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức, TP. HCM) là giáo viên Anh ngữ là một trong số những trường hợp như vậy. Dịch bệnh khiến các trường học, trung tâm phải đóng cửa khiến ông nghỉ việc dài ngày. Dù đã cố tiết kiệm nhưng do thời gian nghỉ việc quá lâu nên tiền tích lũy đã cạn, ông lại có bệnh suyễn nặng khiến cho ông lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.

Không chỉ với ông Murat, anh Aaron Steven, Quốc tịch Anh đang sống tại Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự. Anh cho biết: “Đại dịch Covid-19 là một cuộc đấu tranh đối với nhiều người và với nhiều giáo viên ngoại ngữ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề như tôi”. Theo anh Aaron, dù biết trước sẽ có khó khăn nhất định và có sự chuẩn bị từ sớm nhưng việc phải thuê nhà, cùng với các chi phí khác khiến cho cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, một số giáo viên nước ngoài tại các trường tư hay trường công vẫn có thể duy trì một phần thu nhập do họ vẫn được dạy online theo chương trình nhưng với giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ thì thực sự khó khăn khi không lên lớp là sẽ không có thu nhập.

Theo các giáo viên này, họ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể về nước nhưng ở lại cũng không có thu nhập. Trong khi đó, tại quê nhà dịch bệnh hoành hành cũng khiến người nhà khó khăn không kém nên không thể giúp gì trong thời điểm hiện tại.

Các giáo viên người nước ngoài mong muốn được hỗ trợ về chỗ ở và giúp đỡ một phần trong sinh hoạt, theo anh Aaron cho rằng khó khăn là khó khăn chung nên không thể mong gì hơn ngoài việc được hỗ trợ chỗ ở ổn định cho đến khi có thể quay trở lại công việc. Bởi hiện tại, chi phí về nhà ở là khoản chi phí đáng kể nhất đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Nhiều giải pháp hỗ trợ giáo viên người nước ngoài thất nghiệp vì COVID-19 tại Hà Nội và TP. HCM
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương trao quà hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhận biết được những khó khăn này, các cơ quan chức năng tại những địa phương có người nước ngoài sinh sống và làm việc đã lên kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Theo đó, người nước ngoài đang gặp khó khăn về chỗ ở do COVID-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ được đưa về một khu tập trung để được hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc y tế. Những trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tập trung tại trụ sở ban chỉ huy Trung đoàn bộ binh 10, số 25 đường Phạm Thị Quy, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Hiện tại, cơ sở này có thể cung cấp 100 chỗ ở. Những người nước ngoài khó khăn sẽ được ở đây từ nay cho đến khi TP.HCM công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND TP cũng yêu cầu: các sở, ngành, đơn vị bảo đảm đầy đủ các nhu cầu cần thiết về an sinh cho người nước ngoài tại khu vực cách ly tập trung và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; vệ sinh môi trường.

Tại TP Hà Nội, trong chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức đã giúp đỡ được rất nhiều người là các giáo viên ngoại ngữ đang sinh sống trên địa bàn. Không chỉ nhiều người lao động của Hà Nội gặp khó khăn mà ngay cả nhiều người nước ngoài, nhiều bạn sinh viên của các nước đang làm việc, học tập tại Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian quan, để hỗ trợ, chia sẻ với những người lao động tự do bị dừng việc, mất việc không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ những chính sách của Chính phủ, của Thành phố Hà Nội và sinh viên thuê trọ, người ngước ngoài đang học tập, làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai chương trình hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mỗi trường hợp được hỗ trợ 500.000 đồng.

Chỉ trong hơn 12 ngày triển khai, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công khai tới nay toàn Thành phố đã tiếp nhận được đề nghị hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội với tổng số 171.956 người (trong đó có 133.023 người lao động mất việc làm, 38.198 sinh viên và 735 người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn) và tổng số tiền hỗ trợ là 85.978.000.000 đồng.

Duy Thành

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-giai-phap-ho-tro-giao-vien-nguoi-nuoc-ngoai-that-nghiep-vi-covid-19-tai-ha-noi-va-tp-hcm-157486.html

In bài viết