KOICA hợp tác với WHO hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19

16:44 | 23/11/2021

Mới đây, tại văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, KOICA và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho chương trình ứng phó với COVID-19 tại Việt Nam.
Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em, người khuyết tật Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em, người khuyết tật
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030.
ADB hợp tác PVN thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam ADB hợp tác PVN thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam
Ngày 18/11 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa PVN và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn 2021-2024 nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và bền vững tại Việt Nam cũng như hỗ trợ PVN đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh.
KOICA hợp tác với WHO hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19
Toàn cảnh lễ ký kết.

Lễ ký kết tài trợ giữa KOICA và WHO do Tiến sĩ Han Deog Cho, Giám đốc Quốc gia KOICA và Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chủ trì. Hai bên đã mở rộng quan hệ đối tác để hỗ trợ Bộ Y tế đáp ứng với COVID-19 tại các cửa khẩu và đạt được các mục tiêu tiêm chủng trong Kế hoạch Chiến lược về chuẩn bị và đáp ứng với COVID-19.

KOICA hợp tác với WHO hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19
Tiến sĩ Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA và Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam ký kết thỏa thuận tài trợ cho chương trình ứng phó với COVID-19 tại Việt Nam.

Theo đó, sự hỗ trợ kinh phí từ KOICA sẽ giúp tăng cường hơn nữa những hỗ trợ của WHO đối với Bộ Y tế trong các lĩnh vực: Phòng chống dịch bệnh và đáp ứng với các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp tại cửa khẩu; Chương trình tiêm chủng COVID-19 tại những khu vực khó tiếp cận ở các tỉnh; Đào tạo lại nhân viên y tế về tiêm chủng COVID-19; Quản lý dữ liệu về bao phủ tiêm chủng, bao gồm cả về tính an toàn của vắc xin.

Ngay từ khi có dịch bệnh COVID-19, chính phủ Hàn Quốc thông qua đại diện KOICA đã triển khai các dự án ủng hộ Việt Nam. Trong đó, KOICA đã tài trợ dự án lắp đặt 40 máy đo thân nhiệt từ xa tại 10 sân bay quốc tế cho Bộ Y tế Việt Nam. Chính phủ Hàn Quốc cũng viện trợ không hoàn lại 2,5 triệu đô la Mỹ để cung cấp bơm kim tiêm và hộp an toàn hỗ trợ chính phủ Việt Nam triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.

Ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam cho biết: KOICA mong muốn trong thời gian tới, thông qua các đối tác tại Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế, các hợp phần trong gói dự án 2,5 triệu USD hỗ trợ cho Việt Nam chống COVID-19 sớm được triển khai nhằm tăng cường năng lực tiêm chủng và chống dịch cho cán bộ y tế Việt Nam.

Hợp tác song phương với Việt Nam là một trong những ưu tiên cao của Mông Cổ Hợp tác song phương với Việt Nam là một trong những ưu tiên cao của Mông Cổ
Ngày 10/11, tại Mông Cổ, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ đã có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm, trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Mông Cổ - Việt Nam.
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết hợp tác với Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết hợp tác với Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng
Ngày 4/11, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác dưới hình thức trực tuyến.
Việt Nam - Hội đồng Anh tăng cường hợp tác với trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo Việt Nam - Hội đồng Anh tăng cường hợp tác với trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định trong thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được hai bên quan tâm đẩy mạnh, đạt được những bước tiến nhất định, đặc biệt thông qua các hoạt động hợp tác với Hội đồng Anh.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/koica-hop-tac-voi-who-ho-tro-viet-nam-ung-pho-voi-covid-19-157394.html

In bài viết