Dự báo thời tiết 23/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa dông

06:55 | 23/11/2021

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 23/11, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 24/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Hà Nội trời rét - Ảnh minh họa.
Hà Nội trời rét - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 23/11

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Gió đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía bắc trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết 22/11: Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm Dự báo thời tiết 22/11: Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.
Dự báo thời tiết 21/11: Bắc Bộ vẫn có nắng ấm trước khi chuyển rét Dự báo thời tiết 21/11: Bắc Bộ vẫn có nắng ấm trước khi chuyển rét
Trong ngày 21/11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều có nắng ấm. Từ ngày 22/11, khu vực này đón đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.
Dự báo thời tiết 20/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày có nắng ấm Dự báo thời tiết 20/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày có nắng ấm
Trước khi đón không khí lạnh mạnh, trong ngày 20/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều nắng ấm. Đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-ba-o-tho-i-tie-t-2311-ba-c-bo-tro-i-re-t-trung-bo-mua-dong-157344.html

In bài viết