Biên phòng Quảng Bình, Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo

10:34 | 14/11/2021

Trong 2 ngày 12-13/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổ chức Hội nghị tuyên truyền chống "Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU).
Kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến  Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh Kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển tại tỉnh Quảng Ninh.
Tuyên truyền văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc Tuyên truyền văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc
Phòng Chính trị và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp với Trường THCS Tân Giang, thành phố Cao Bằng vừa tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tại hội nghị và các buổi tuyên truyền, ngư dân đã được thông tin những nội dung cơ bản về: Quy định về biên giới đất liền, biên giới biển; chủ quyền biển, đảo; Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; Chỉ thị số 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; quy trình giám sát hành trình đối với tàu cá; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và thẩm quyền của BĐBP...

Biên phòng Quảng Bình, Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo
Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền về IUU cho ngư dân xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Ảnh: Báo Quảng Bình

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã trực tiếp đến các tàu của ngư dân phát tờ rơi, tờ gấp và phát trên loa phát thanh của địa phương để tuyên truyền qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho ngư dân khi khai thác hải sản trên biển.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động ngư dân duy trì các "Tổ tàu thuyền đoàn kết", "Tàu thuyền an toàn" trên biển và triển khai cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá khai thác xa bờ cam kết không vi phạm pháp luật.

Các nội dung ký cam kết, bao gồm: Không xâm phạm và tham gia đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài; không tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; đảm bảo đầy đủ giấy tờ, hải đồ, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, hệ thống thông tin liên lạc; khai thác hải sản đúng với quy định trong giấy phép; lắp đặt và cập nhật thường xuyên vị trí đánh bắt của tàu để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển; không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vật liệu nổ, công cụ kích điện, ngư cụ trái phép để khai thác hải sản; treo cờ Tổ quốc và chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của BĐBP, lực lượng liên quan và các quy định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ khi hoạt động trên biển...

Đi đôi với công tác tuyên truyền, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng đã chủ động chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời ngay từ trong bờ đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tạm giữ giấy phép hoạt động hành nghề, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng và xử lý nghiêm khắc, triệt để các trường hợp cố tình vi phạm; tích cực tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới vùng biển, đảo; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa khẩu, cảng biển, qua lại cửa sông, cửa lạch, cảng biển...

Trước đó, ngày 11/11, tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp và UBND huyện Cát Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 150 cán bộ, nhân dân và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Cát Hải.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của BĐBP thành phố Hải Phòng truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam như: Sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của BĐBP; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan. Báo cáo viên của Sở Tư pháp Hải Phòng truyền đạt nội dung mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11)...

Biên phòng Quảng Bình, Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về biển, đảo
Cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh dự hội nghị. Ảnh: Báo Biên phòng

Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP và Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã trao tặng UBND thị trấn Cát Hải và Đồn Biên phòng Cát Hải 100 đầu sách pháp luật để bổ sung vào tủ sách pháp luật của địa phương, đơn vị.

Cán bộ chiến sĩ BĐBP đã phát 1.000 tờ rơi truyền truyền về: Luật Biên phòng Việt Nam, những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Đất đai năm 2013, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Đấu giá tài sản, Luật Phòng cháy chữa cháy....

Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
Trong hai ngày 21 và 22/10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại thành phố Vũng Tàu) phối hợp với Thành ủy Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức các hội nghị tuyên truyền về biển, đảo kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam Tổ quốc Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam Tổ quốc
“Đoàn tàu không số”, với đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một “huyền thoại” có thật.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-phong-quang-binh-hai-phong-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bien-dao-156493.html

In bài viết