Cúc họa mi "nhuộm" trắng phố phường Hà Nội, gọi mùa đông về

17:31 | 07/11/2021

Những ngày đầu tháng 11, trên từng cung đường, cúc họa mi theo chân người bán hàng rong len lỏi khắp phố phường báo hiệu mùa đông về.
Cúc họa mi "nhuộm" trắng phố phường Hà Nội, gọi mùa đông về
Hà Nội mười hai mùa hoa, mùa nào hoa đó nhưng với cúc họa mi chỉ xuất hiện vào cuối thu đầu đông. Người Hà Nội vẫn chờ thời khắc sang đông để được ngắm nhìn sắc trắng tinh khôi, thuần khiết đó. Khi những đợt không khí lạnh tràn về cũng là lúc trên khắp các nẻo đường Hà Nội xuất hiện những bông hoa cúc họa mi nhỏ xinh, trắng tinh lung linh khoe mình dưới cái nắng hanh nhẹ và tiết trời se lạnh mang cho con người cảm giác nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.
Những bông hoa màu trắng, cánh hoa nhỏ tỏa ra quanh nhụy vàng tươi. Hoa chỉ xuất hiện vào cuối tháng 11.
Màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng của cúc họa mi như một nét chấm phá trong bức tranh vội vã, ồn ào của chốn thành thị, để mỗi con người Hà Nội khi đi qua, bắt gặp những nụ hoa bé nhỏ lại muốn chậm lại, buông bỏ những mệt nhọc ngày thường để tận hưởng khoảnh tuyệt đẹp ấy. Thông thường mọi năm, hoa thường xuất hiện chỉ vài tuần và nhiều nhất là vào đầu tháng 11 hằng năm.
Những con phố bán nhiều hoa cúc họa mi nhất là Giảng Võ, Lê Văn Lương, Yên Phụ, Hàng Bông, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng,…
Các con phố bán nhiều hoa cúc họa mi nhất là Giảng Võ, Lê Văn Lương, Yên Phụ, Hàng Bông, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng,…
Cúc họa mi tô điểm đường phố Hà Nội, báo hiệu mùa Đông đên
Sẽ chẳng khó để bắt gặp hình ảnh mọi người dừng đỗ xung quanh những chiếc xe chất đầy cúc họa mi. Người ít thì mua một bó, người mua nhiều thì 2 – 3 bó một lần. Không chỉ mua về cắm trong nhà, không ít người lựa chọn loài hoa này làm quà tặng cho người thân, bạn bè và gia đình.
Cúc họa mi
Trao đổi với PV, chị Phạm Thị Thủy (một tiểu thương đến từ Nam Định) cho biết, hoa cúc họa mi này được trồng ở các vườn hoa lớn ở Hà Nội như Tây Tựu, Nhật Tân.
Để có những bó hoa tươi và đẹp nhất bán đến tay người yêu hoa, những tiểu thương đã phải lựa hoa từ sáng sớm ở chợ hoa Quảng Bá.
Để có những bó hoa tươi và đẹp nhất bán đến tay người yêu hoa, những tiểu thương đã phải lựa hoa từ sáng sớm ở chợ hoa Quảng Bá.
Nhieêuều
Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay mưa nhiều đúng dịp hoa nở nên không được rực rỡ như mọi năm. Lượng hoa cung cấp ra thị trường dịp này cũng ít hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người trồng hoa giảm diện tích xuống giống.
Vẻ đẹp của cúc họa mi luôn thu hút mọi ảnh nhìn của người đi đường.
Hiện, loại hoa này đang có giá bán dao động từ 60.000 - 100.000 đồng/bó tùy loại. Mức giá này có phần đắt hơn các năm trước.
Cúc họa mi tô điểm đường phố Hà Nội, báo hiệu mùa Đông đên
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ check-in bên cúc họa mi trong cái nắng đầu đông.
Cúc họa mi tô điểm đường phố Hà Nội, báo hiệu mùa Đông đên
Cúc họa mi cánh nhỏ trong treo, kheo sắc cùng các loại hoa khác đã khiến những con phố của Hà Nội sinh động hơn trong nắng.
Từ tháng 11/2021, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần đáp ứng 4 điều kiện Từ tháng 11/2021, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần đáp ứng 4 điều kiện
Lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam theo 3 giai đoạn như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa được Chính phủ chính thức phê duyệt. Khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài phải đáp ứng đủ 4 điều kiện mới được nhập cảnh vào Việt Nam.
Bắt đầu đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11 Bắt đầu đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, theo đó sẽ bắt đầu đón khách nước ngoài từ tháng 11/2021 tại một số điểm du lịch.
Bản hòa ca đại dương trong thiết kế kiến trúc “Quần thể du lịch không ngủ” của Tân Hoàng Minh Bản hòa ca đại dương trong thiết kế kiến trúc “Quần thể du lịch không ngủ” của Tân Hoàng Minh
Toạ lạc giữa trung tâm bãi Trường - bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, tổ hợp quần thể du lịch không ngủ Tân Hoàng Minh nổi bật với lối thiết kế mô phỏng “sóng biển”, mỗi đường cong công trình như tượng trưng cho những cánh sóng giao hoà mềm mại, tinh tế. Tổng thể dự án sẽ hiện hữu như một con sóng hùng vĩ, choáng ngợp nhưng vẫn vô cùng uyển chuyển ôm trọn bờ biển đảo Ngọc.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuc-hoa-mi-nhuom-trang-pho-phuong-ha-noi-goi-mua-dong-ve-155853.html

In bài viết