Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai khóa I

15:49 | 05/11/2021

Ngày 5/11/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là Đại hội Hội hữu nghị đa phương đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.
Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN
Nhận lời mời của Quốc vương Brunei, Chủ tịch ASEAN năm 2021, Hasanal Bolkiah, từ ngày 26-28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN.
Ông Nguyễn Văn Khang được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai Ông Nguyễn Văn Khang được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai
Sáng 21/10, tại Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa I. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang được được Ban Chấp hành nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 2578 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai (Hội).

Đại hội được tổ chức nhằm bàn phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới; thông qua Điều lệ hoạt động của Hội và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội khóa I.

Tham dự Đại hội có: đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan) tại TP.HCM; bà Trần Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; bà Hoàng Thị Bích Hằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Thành Trí – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai; ông Mai Văn Nhơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai; đại diện Sở Ngoại vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đại diện lãnh đạo 09 Hội hữu nghị song phương tỉnh Đồng Nai; cùng 50 đại biểu chính thức, đại diện cho 161 Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai.

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai khóa I
Bà Trần Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: "Việc thành lập hội Hội hữu nghị Việt Nam –ASEAN tỉnh Đồng Nai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác đa phương của tỉnh, phát huy thế mạnh cũng như những ưu tiên mà các nước ASEAN dành cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; nâng cao hiểu biết của nhân dân Đồng Nai về truyền thống, lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – ASEAN, thực sự trở thành cầu nối phát triển các hoạt động giao lưu nhân dân giữa nhân dân Đồng Nai và nhân dân các nước ASEAN".

Bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết, Đồng Nai có 06 nước trong khối ASEAN đang đầu tư là: Singapore, Thái Lan, Brunei, Malaysia, Philippines và Indonesia với khoảng 150 dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 5,32 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực: bất động sản, hạ tầng các khu công nghiệp, sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp Đồng Nai có hàng hóa xuất khẩu vào 09 nước trong khối ASEAN với trên 50 mặt hàng khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là xơ sợi dệt, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị và phụ tùng, linh kiện điện tử. Trong đó, thị trường có giao dịch lớn là Thái Lan, Campuchia, Philippines, Indonesia và Singapore. Kim ngạch xuất khẩu vào ASEAN của tỉnh mỗi năm đều tăng cao cụ thể: năm 2016 đạt khoảng 1,57 tỷ USD, năm 2018 tăng lên hơn 1,81 tỷ USD, năm 2019 gần 2,1 tỷ USD. Ngoài ra, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Đồng Nai cũng nhập khẩu nhiều nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng từ các nước ASEAN như hóa chất, sắt thép, máy móc thiết bị, dệt may, thực phẩm, điện máy...

Về lĩnh vực giao lưu nhân dân, từ năm 2009 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã xúc tiến vận động thành lập 03 Hội hữu nghị song phương với các nước trong khối ASEAN bao gồm: Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Thái Lan tỉnh.

Với những nền tảng thuận lợi trên, việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai sẽ trở thành cầu nối xây dựng và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước, huy động đông đảo sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của địa phương, phát huy hiệu quả và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tin tưởng rằng, Hội sẽ là cầu nối xây dựng và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước, huy động đông đảo sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của địa phương, phát huy hiệu quả và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung.

Bà Thủy nhấn mạnh rằng, với sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân tỉnh Đồng Nai, với sự hỗ trợ và ủng hộ của các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các quốc gia ASEAN tại Việt Nam, Hội sẽ thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đã đề ra tại đại hội; hướng tới mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với các nước ASEAN trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện.

Tại Đại hội, ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia đại diện cho các Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tại TP.HCM phát biểu trong vai trò là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 21 ủy viên, bầu Ban Kiểm tra Hội khóa I gồm 03 ủy viên. Ông Mai Văn Nhơn được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai khóa I
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai trao 05 suất học bổng cho các em sinh viên của Vương quốc Campuchia, Lào và Việt Nam đang theo học tại các trường đại học trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập; mỗi suất học bổng trị giá 05 triệu đồng. Đây là số tiền Hội vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Nai.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng các bức tranh bản gốc, chân dung vẽ tay các Tổng Lãnh sự. Đây là tác phẩm của Họa sĩ Mai Văn Nhơn, cũng chính là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN. Các tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt, cũng là những tình cảm, tâm huyết của Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN muốn gửi đến các Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tại TP. HCM.

Ra mắt Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nepal gồm 14 thành viên Ra mắt Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nepal gồm 14 thành viên
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Nepal đã chính thức ra mắt.
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-hoi-huu-nghi-viet-nam-asean-tinh-dong-nai-khoa-i-155664.html

In bài viết