Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”

17:17 | 03/11/2021

Nhằm góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết “Nước Nga trong trái tim tôi”.
Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Ngày 28/10/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn “CPTPP, EVFTA, RCEP và những tác động tới thương mại, đầu tư của Vĩnh Phúc” theo hình thức trực tuyến cho gần 100 đại biểu. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật những thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng để hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021; đồng thời nhằm góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết “Nước Nga trong trái tim tôi”.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2020) tổ chức ngày 29/9/2020 tại TP Vĩnh Yên.

Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc) đã ban hành Thể lệ cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi” kèm theo văn bản số 64/LH-VP ngày 01/11/2021 (gọi tắt là văn bản số 64/LH-VP), nêu rõ nội dung các thí sinh.

Yêu cầu của cuộc thi là “Hãy viết một bài viết theo một trong những nội dung: Cảm nghĩ về đất nước, con người và văn hóa Xô Viết trước đây và Nga ngày nay, mối quan hệ lịch sử với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Những kỷ niệm, cảm nghĩ về đất nước, con người Việt Nam; về tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai nước (đối với tác giả tham gia cuộc thi là người Nga). Những câu chuyện xúc động về tình cảm mà các thế hệ người dân Liên Xô đã dành cho con người và đất nước Việt Nam trong quá khứ; và những biểu hiện sinh động, đẹp đẽ về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước hiện nay.

Sự trân trọng, biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài dự thi là một bài viết có thể thuộc nhiều thể loại, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nga (đối với người Nga), dung lượng không quá 2500 từ, có thể kèm theo ảnh và các tư liệu khác… Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Bài dự thi phải được nộp bằng cả bản giấy in và tập tin bản đánh trên máy tính (file word). Bài dự thi không hợp lệ gồm các trường hợp sau: sao chép giống nhau dưới mọi hình thức; không ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi; gửi chậm so với thời gian quy định; viết sai với nội dung do Ban Tổ chức yêu cầu; không trả lời đầy đủ câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi đưa ra.

Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi. Những bài dự thi đạt giải sẽ được đăng trên website của Trung ương Hội hữu nghị Việt – Nga, trên Bản tin và website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hội viên các tổ chức đoàn thể, các hội tỉnh Vĩnh Phúc; cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; nhân dân đang sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; người Vĩnh Phúc đã và đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga; người Nga đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không được tham gia cuộc thi.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2020) tổ chức ngày 29/9/2020 tại TP Vĩnh Yên.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ thời điểm phát động cuộc thi đến hết ngày 12/12/2021 (Tính theo thời gian nhận bài trực tiếp hoặc dấu bưu điện và email).

Bài dự thi thuộc đơn vị nào gửi về đầu mối của đơn vị đó. Sau đó các đơn vị tổng hợp, lựa chọn các bài thi chất lượng gửi bản in về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: tầng 4, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, đường Trần Phú, Khu đô thị chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, gửi kèm một bản word bài dự thi vào địa chỉ email: [email protected].

Đối với những người dự thi đang sinh sống, làm việc và học tập tại Liên bang Nga thì có thể gửi bản word bài dự thi, không cần gửi bản in.

Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12/2021.

Cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân: (07 giải): 1 giải nhất: Trị giá 3.000.000đ tiền mặt + 01 cặp vé máy bay khứ hồi của Bamboo Airway + 02 Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort. 1 giải nhì: Trị giá 2.000.000đ tiền mặt + 02 Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort. 2 giải ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ tiền mặt + Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort. 3 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000đ tiền mặt + Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort.

Giải tập thể: (03 giải): 1 giải nhất: Trị giá 2.000.000đ + 02 Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort. 1 giải nhì: Trị giá 1.500.000đ + 02 Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort. 01 giải ba: Trị giá 1.000.000đ + 02 Voucher nghỉ dưỡng 2N1Đ tại Sông Hồng Thủ Đô Resort.

Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Ngày 28/10/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn “CPTPP, EVFTA, RCEP và những tác động tới thương mại, đầu tư của Vĩnh Phúc” theo hình thức trực tuyến cho gần 100 đại biểu. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật những thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc.
Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai một số biện pháp tạm thời, cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai một số biện pháp tạm thời, cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
“Trong khi chờ Phú Thọ xác định chính xác mức độ dịch tại các địa bàn, người dân tại các vùng dịch, vùng đang phát sinh ổ dịch vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; đối với vùng có cấp độ dịch 3, 4, vùng đang phát sinh ổ dịch mà chưa thể kiểm soát phải thực hiện cách ly y tế theo quy định”, văn bản số 9377/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc có nêu.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng để hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-tinh-vinh-phuc-phat-dong-cuoc-thi-nuoc-nga-trong-trai-tim-toi-155480.html

In bài viết