CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19

17:04 | 03/11/2021

Ngày 2/11, tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao tặng thiết bị y tế do tập đoàn CZ Slovakia a.s tài trợ cho Sở Y tế TP.HCM nhằm giúp thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19 Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19
Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa hỗ trợ tỉnh Xaysombun, Lào vật tư y tế có tổng giá trị 130 triệu kíp (khoảng 13.000 USD), nhằm chung tay với chính quyền và người dân địa phương chống dịch COVID-19.
Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM dự trao chứng nhận điều trị đột quỵ chuẩn quốc tế cho Bệnh viện S.I.S Cần Thơ Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM dự trao chứng nhận điều trị đột quỵ chuẩn quốc tế cho Bệnh viện S.I.S Cần Thơ
Ngày 29/10, bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh đã đến tham dự và chứng kiến lễ trao Chứng nhận đạt “Tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ”, do Hội Đột quỵ Thế (WSO) giới cấp cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Tham dự lễ trao tặng có: ông Nguyễn Trọng Mai Lâm, Tổng Giám đốc công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam; ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; Tổng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia tại TP.HCM Hồ Huy; ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Slovakia; đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Phần quà trao tặng gồm có 07 máy thở, 500.000 kim tiêm và 500.000 bơm tiêm với tổng giá trị khoảng 200.000 USD.

CZ Slovakia a.s tặng thiết bị y tế trị giá 200.000 USD hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19
Tổng Giám đốc công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam Nguyễn Trọng Mai Lâm trao tặng tượng trưng cho Sở Y tế TP.HCM.

Tiếp nhận phần quà, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám Đốc Sở Y Tế TP.HCM cảm ơn tập đoàn CZ Slovakia đã dành tặng TP.HCM món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và các bệnh nhân đang được điều trị.

Ông Nguyễn Trọng Mai Lâm, Tổng Giám đốc công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam cho biết phần quà này nhằm đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM. Các trang thiết bị y tế này sẽ được chuyển đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như: Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương, Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Tri Phương và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Ông Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia chia sẻ: "Cộng hoà Slovakia và Việt Nam có truyền thống về ngoại giao 70 năm qua. Hai nước có mối quan hệ đặc biệt, trong những lúc khó khăn luôn ở cạnh nhau để hỗ trợ. CZ Slovakia đã vận động hỗ trợ cho Việt Nam 200.000 liều vaccine và mua tặng 7 máy thở cùng 500.000 bộ ống tiêm - kim tiêm để phục vụ cho việc chống dịch của TP.HCM".

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu diễn ra căng thẳng, vật tư y tế như khẩu trang y tế khan hiếm nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Cộng hòa Slovakia. Do đó, tháng 4/2020 Công ty CZ Slovakia Việt Nam đã tặng cho người dân Cộng hòa Slovakia 400,000 khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Cộng hòa Slovakia.

VKBIA và VBUK hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM VKBIA và VBUK hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM
Nhằm chia sẻ những khó khăn và áp lực trong việc phòng chống dịch bệnh của TP.HCM, đại diện Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) – Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) và công ty Cổ phần dược phẩm Tenamyd đã tặng các vật dụng y tế cần thiết, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sinh lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của Bệnh viện Quân y 175.
Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc chi hội TP.HCM trao tặng vật phẩm, tiền mặt cho trẻ em, người già tại TP.HCM Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc chi hội TP.HCM trao tặng vật phẩm, tiền mặt cho trẻ em, người già tại TP.HCM
Đoàn từ thiện của Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc chi hội TP.HCM vừa trao tặng vật phẩm và tiền mặt cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Chùa Lâm Quang, Quận 8 (TP.HCM) với tổng giá trị khoảng hơn 206 triệu đồng.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cz-slovakia-as-tang-thiet-bi-y-te-tri-gia-200000-usd-ho-tro-tphcm-phong-chong-dich-covid-19-155438.html

In bài viết