Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

19:48 | 01/11/2021

Ngày 1/11, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho 106 cán bộ trong lực lượng.
Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19 Binh đoàn 11 hỗ trợ tỉnh Xaysombun (Lào) vật tư y tế chống dịch COVID-19
Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5-7-8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5-7-8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào

Tham dự buổi lễ khai giảng có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng; PGS. TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hợp tác phát triển; đại diện các phòng ban của nhà trường.

Về phía lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Phan Văn Mỹ – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; Trung tá Bùi Thành Đạt – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Cục Đào tạo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Quang cảnh buổi lễ khai giảng khóa học tiếng Lào tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đại diện Bộ Công an, Đại tá Phan Văn Mỹ – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, lớp học tiếng Lào lần này được tổ chức nhằm nâng cao trình độ sử dụng tiếng Lào cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thích ứng với tình hình hội nhập, góp phần nâng cao các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào. Đại tá Phan Văn Mỹ mong muốn các học viên nỗ lực học hỏi để đạt được kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, việc khai giảng lớp học tiếng Lào rất có ý nghĩa trong việc trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Lào cho các cán bộ cảnh sát để thực hiện các nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả cao nhất.

Thay mặt cho các học viên, thiếu tá Phạm Thị Diệu Linh đã bày tỏ sự vinh dự khi được tham dự khóa học ngôn ngữ Lào, chia sẻ đây là cơ hội giúp trau dồi kĩ năng của bản thân, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác sau này, đặc biệt là trong công tác phòng chống ma túy tại biên giới hai nước.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Thiếu tá Phạm Thị Diệu Linh thay mặt cho 106 học viên phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho các giảng viên giảng dạy tiếng Lào của nhà trường, ông Thut Phoumphithut chia sẻ: “Thông qua khóa học này, các học viên sẽ được nâng cao khả năng giao tiếp hàng ngày, nghe, nói, hiểu được tiếng Lào và phục vụ công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Hy vọng với sự tâm huyết của các học viên sẽ tạo nên một khóa học vui vẻ, cởi mở, đạt được kết quả như kỳ vọng”.

Tham gia lớp đào tạo tiếng Lào cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lần này gồm có 106 học viên là cán bộ công an các đơn vị địa phương.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Đại diện tập thể giáo viên trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng lãnh đạo, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Công tác dạy và học sẽ được diễn ra theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thời gian khóa học kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Ngoài việc tham gia học tiếng Lào với chương trình đào tạo gồm hai phần cơ bản và nâng cao, học viên còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu văn hóa đất nước Lào.

Mong muốn Đại sứ quán Lào chung tay phát triển báo Thời Đại điện tử tiếng Lào Mong muốn Đại sứ quán Lào chung tay phát triển báo Thời Đại điện tử tiếng Lào
TĐO - Đó là mong muốn của ông Lê Quang Thiện - Tổng Biên tập báo Thời Đại đã chia sẻ nhân dịp báo Thời Đại đến chúc tết cổ truyền Bunpimay Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam vào sáng 11/4 tại Hà Nội.
Ra mắt tư liệu lịch sử ‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75' phiên bản tiếng Lào Ra mắt tư liệu lịch sử ‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75' phiên bản tiếng Lào
Cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” – Phiên bản tiếng Lào của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh vừa ra mắt tại Thủ đô Vientian ngày 16/1 trong khuôn khổ Lễ trao tặng trọng thể sách của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng và Nhà nước Lào.

Minh Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-giang-lop-dao-tao-tieng-lao-cho-can-bo-cuc-canh-sat-dieu-tra-toi-pham-ve-ma-tuy-155302.html

In bài viết