Dự báo thời tiết 1/11: Bắc Bộ và Trung Bộ cục bộ có mưa lớn

06:41 | 01/11/2021

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 1/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Ở Trung Bộ, sáng 1/11, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.
Hà Nội trong ngày tiếp tục có mưa - Ảnh minh họa.
Hà Nội trong ngày tiếp tục có mưa - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 1/11

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng đêm nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết 31/10: Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết 31/10: Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 30/10: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Dự báo thời tiết 30/10: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Ngày 30/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết 29/10: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn

Dự báo thời tiết 29/10: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn

Từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-111-bac-bo-va-trung-bo-cuc-bo-co-mua-lon-155208.html

In bài viết