Doanh nghiệp, địa phương Việt - Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại

18:48 | 28/10/2021

Chiều ngày 27/10, tại Bộ Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra Tọa đàm mở rộng xúc tiến, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga và Tham vấn song phương cấp Cục/ Vụ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga bằng hình thức trực tuyến.
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.
Toạ đàm Phong trào nhân dân thế giới và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế mới: 10 năm biến động, đổi thay Toạ đàm Phong trào nhân dân thế giới và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế mới: 10 năm biến động, đổi thay
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức buổi Tọa đàm “Phong trào nhân dân thế giới và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế mới”. Dự và chủ trì Tọa đàm có bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị; ông Phan Anh Sơn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị.

Tọa tàm có sự tham dự của: ông Trần Thanh Huân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo Vụ châu Âu và Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam; ông S.V.Grigoriev, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể của Liên bang, Quốc hội và các liên kết xã hội, ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện cho các địa phương, tỉnh thành hai nước tham gia trao đổi.

Doanh nghiệp, địa phương Việt - Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại
Ông Trần Thanh Huân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: Vũ Khánh)

Buổi tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tuyến, kết nối với các đại diện của một số địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu hai nước. Về phía Việt Nam có 19 tỉnh thành: Ninh Thuận, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc… về phía Nga có: Cộng hòa Sakha, vùng Zabaikal, tỉnh Amur, tỉnh Vologod và thành phố Saint-Petersburg.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Huân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cho biết: Tọa đàm là diễn đàn để hai bên cùng đưa ra các thế mạnh, lợi thế để thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga. Năm 2020, Việt Nam và LB Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2021 tròn 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – LB Nga và năm 2022 hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tính đến 20/09/2021, Nga có 150 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 953,3 triệu USD xếp thứ 25 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Việt Nam đang có khoảng 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký gần 3 tỉ USD. Qua buổi tọa đàm này, ông Trần Thanh Huân hy vọng đôi bên sẽ tìm ra được các lĩnh vực phát triển ấn tượng, đi vào triển khai cụ thể, xúc tiến đầu tư thương mại hơn trong tương lai gần.

Doanh nghiệp, địa phương Việt - Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại
Ông S.V.Grigoriev, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể của Liên bang, Quốc hội và các liên kết xã hội (Ảnh: Vũ Khánh)

Theo ông S.V.Grigoriev, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể của Liên bang, Quốc hội và các liên kết xã hội, tọa đàm là hoạt động để các tỉnh tại Việt Nam và Liên bang Nga hiểu hơn về các đề xuất, nhu cầu muốn thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Doanh nghiệp, địa phương Việt - Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại
Các đại diện của địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam – Liên bang Nga (Ảnh: Vũ Khánh)

Đại diện các địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam – Liên bang Nga cũng đã phát biểu, chia sẻ về tình hình, các thế mạnh của mình, cũng như các yêu cầu về mở rộng xúc tiến, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa... tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, đầu tư vào mỗi nước trong các lĩnh vực cùng có lợi…

Chiều cùng ngày, Tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga được phối hợp tổ chức. Ông S.V.Grigoriev khẳng định, tham vấn cấp Cục/Vụ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao là một bước đi rất quan trọng trên cơ sở vai trò ngày càng tăng của các địa phương ở Liên bang Nga trong các mối quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại.

Tọa đàm: “Kiều bào với biển đảo quê hương” Tọa đàm: “Kiều bào với biển đảo quê hương”
Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của bà con kiều bào với quê hương đất nước và đặc biệt với Trường Sa, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) dự kiến tổ chức chương trình toạ đàm, giao lưu với chủ đề "Kiều bào với biển đảo quê hương" vào ngày 8/5.
Tọa đàm Việt - Mỹ: khẳng định vai trò của giao lưu, hợp tác nhân dân từ Tân Trào năm 1945 Tọa đàm Việt - Mỹ: khẳng định vai trò của giao lưu, hợp tác nhân dân từ Tân Trào năm 1945
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội - tiền thân của Hội Việt Mỹ ngày nay (17/10/1945 - 17/10/2020), 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, chiều 27/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Hội Việt - Mỹ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức tọa đàm Việt - Mỹ: Giao lưu và hợp tác nhân nhân đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-dia-phuong-viet-nga-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-154747.html

In bài viết