Ông Nguyễn Văn Khang được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai

08:33 | 22/10/2021

Sáng 21/10, tại Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa I. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang được được Ban Chấp hành nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tặng 5 bộ máy tính cho trẻ em nghèo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tặng 5 bộ máy tính cho trẻ em nghèo
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vận động gần 17 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vận động gần 17 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa I Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa I Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và kiện toàn nhân sự Hội

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cùng toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai khóa I.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận Báo cáo hoạt động của Hội trong 9 tháng đầu năm 2021. Báo cáo cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai đã chủ động, kịp thời tổ chức các hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp. Cụ thể, Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kỷ niệm 48 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam - Pháp” thu hút 200 học sinh tham gia. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được Hội chú trọng và triển khai tốt…

Các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất Hội thi Tiếng hát Pháp ngữ và kỉ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí đánh giá cao các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thành Trí cũng hy vọng các ủy viên Ban Chấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tham gia tích cực các hoạt động do Liên hiệp tổ chức; chủ động thành lập Câu lạc bộ Pháp ngữ và phát triển thêm các chi hội tại các trường đang giảng dạy tiếng Pháp trên địa bàn tỉnh.

ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai được bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai (áo trắng) được bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã thống nhất bầu bổ sung 02 người tham gia Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai gồm ông Đào Văn Tuấn – Phó Giám đốc Đài PT - TH Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Khang được Ban Chấp hành nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các tổ chức PCPNN chung tay cùng Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19 Các tổ chức PCPNN chung tay cùng Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19
Trao 31 phần quà cho lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Đồng Nai Trao 31 phần quà cho lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Đồng Nai

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-van-khang-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-phap-tinh-dong-nai-154200.html

In bài viết