Công tác chuẩn bị chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất

08:35 | 20/10/2021

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12-2021 tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.
Công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Lào Công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Lào
Đẩy mạnh hợp tác y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân Việt Nam- Trung Quốc Đẩy mạnh hợp tác y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân Việt Nam- Trung Quốc
Lan tỏa yêu thương từ Chương trình “Nuôi con đồn Biên phòng” Lan tỏa yêu thương từ Chương trình “Nuôi con đồn Biên phòng”

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc nghe các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo về công tác chuẩn bị các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất và các hoạt động đối ngoại với Lào.

Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã dự thảo kế hoạch nội dung liên quan đến phục vụ các hoạt động giao lưu. Các cơ quan, đơn vị cũng khẳng định, trong những ngày tới sẽ thành lập các đoàn tổ chức khảo sát thực địa địa điểm tổ chức các hoạt động và xây dựng kế hoạch cụ thể để trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Báo cáo tại buổi làm viêc, Trung tướng Lê Đức Thái cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành văn bản nội bộ trong các cơ quan để nắm, xác định rõ nhiệm vụ được giao trong chương trình giao lưu. Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn BĐBP Quảng Trị ban hành các kế hoạch phục vụ các hoạt động, tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch giao lưu liên quan. Bên cạnh đó, BĐBP Quảng Trị đã chỉnh trang hệ thống biển bảng, cảnh quan khu vực cửa khẩu, nâng cấp công trình xung quanh Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo…

Trước đó, ngày 19/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Thiếu tướng Lê Quang Đạo làm trưởng đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Thiếu tướng Lê Quang Đạo kiểm tra mốc 605-Ảnh: Mạnh Hùng​
Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Thiếu tướng Lê Quang Đạo kiểm tra mốc 605-Ảnh: Mạnh Hùng​

Tại các nơi đến khảo sát, kiểm tra, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự lớn đối với lực lượng BĐBP và tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cần nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt trọng trách được giao; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức để đảm bảo thực hiện chương trình theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cần sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tổ chức vệ sinh, làm cảnh quan môi trường khu vực cửa khẩu sáng, xanh, sạch, đẹp.

Dự kiến, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12-2021.

Chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” Chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chiều 9/8/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
Việt Nam và Campuchia nhất trí các thỏa thuận trong công tác quản lý đường biên, mốc giới Việt Nam và Campuchia nhất trí các thỏa thuận trong công tác quản lý đường biên, mốc giới
Việt Nam – Campuchia nhất trí từng bước giải quyết phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền còn tồn đọng.
Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia” Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia”
Sáng 7-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia”. Ông Bùi Trường Giang, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Phùng Thế Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đồng chủ trì hội nghị.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-tac-chuan-bi-chuong-trinh-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-lao-lan-thu-nhat-154049.html

In bài viết