Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam vận động được 6 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng

17:07 | 19/10/2021

Ngày 18/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp Hữu nghị) Quảng Nam đã có buổi làm việc về tình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua dưới sự chủ trì của ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam.
Tăng cường củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Áo Tăng cường củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Áo
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Áo và một số cơ quan, địa phương, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Vienna, Đại sứ và đại diện thường trực các quốc gia bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Áo.
Liên hiệp Hữu nghị, UN Women hợp tác thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ Liên hiệp Hữu nghị, UN Women hợp tác thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ
Sáng 05/10, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (VUFO) đã tiếp làm việc với bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam. Tham dự còn có đại diện của Văn phòng UN Women tại Việt Nam và Ban Công tác đa phương của VUFO.

Theo báo cáo, thời gian qua, hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần thúc đẩy, mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với đối tác ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần tích cực và hiệu quả vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội.

Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam vận động được 6 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng
Toàn cảnh buổi làm việc.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thông qua cơ quan đầu mối Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam ngày càng được nâng cao. Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam đã vận động hàng trăm tỷ đồng, đạt khoảng 15-20 tỷ đồng/năm, thiết lập quan hệ với hơn 30 tổ chức và cá nhân nước ngoài. Trong những năm qua, Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam đã tiếp đón hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Úc, Mỹ... và tổ chức cho nhiều đoàn đi nước ngoài để giao lưu, học tập kinh nghiệm, thiết lập quan hệ với các nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động chủ yếu được thực hiện trực tuyến; khảo sát xây dựng dự án cơ hội và hỗ trợ các tổ chức PCPNN kiểm tra, giám sát, trao tài trợ, triển khai dự án đã duyệt, vận động viện trợ đạt khoảng 6 tỷ đồng, giải ngân các chương trình dự án gần 8 tỷ đồng. Một số hoạt động giao lưu hữu nghị theo kế hoạch phải hoãn, hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, xem xét tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam thời gian qua. Ông nhấn mạnh, mục đích cao nhất hướng tới của các hoạt động giao lưu, hợp tác đối với các tổ chức PCPNN và các địa phương nước ngoài là tạo khối đoàn kết, vì sự phát triển chung của các bên.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam rà soát lại nhiệm vụ của đơn vị, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; mở rộng các chương trình, địa chỉ quan hệ hữu nghị với các địa phương, tổ chức nước ngoài; ưu tiên tiếp cận, huy động nguồn vốn từ các tổ chức PCPNN cho nhóm an sinh xã hội; đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị đối với các nước láng giềng...

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Quảng Ninh: kiện toàn ban lãnh đạo, đánh giá công tác 9 tháng năm 2021 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Quảng Ninh: kiện toàn ban lãnh đạo, đánh giá công tác 9 tháng năm 2021
Chiều 29/9, tại TP Hạ Long, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Hữu nghị Quảng Ninh) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai khoá V (nhiệm kỳ 2020-2025) để sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2021 và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị 2021"
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị năm 2021".

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-huu-nghi-quang-nam-van-dong-duoc-6-ty-dong-vien-tro-pcpnn-trong-9-thang-153975.html

In bài viết