Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động

08:23 | 17/10/2021

Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.
Thứ trưởng Lê Công Thành được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch nhiệm kỳ 2021-2026 Thứ trưởng Lê Công Thành được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 15/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội nghị, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được Ban Chấp hành nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025 Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025
Ngày 13/10/2021, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, dự kiến phương hướng công tác 3 tháng cuối năm. Tại hội nghị, ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025

Tham dự Đại hội có ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang và hơn 100 đại biểu.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả cũng như thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội luôn bám sát Điều lệ, quan tâm phát triển hội viên. Đến nay, Hội có 4 chi hội với 113 hội viên. Hội đã tạo được những hình ảnh tốt đẹp về tỉnh Bắc Giang trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Qua các buổi giao lưu, hội nghị, thành viên của Hội đã tranh thủ giới thiệu các danh lam thắng cảnh của Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần giúp nhiều đoàn du khách Nga biết và đến thăm chùa Bổ Đà, làng cổ Thổ Hà (Việt Yên); chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và trải nghiệm thu hoạch tại những vườn cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn.

Hội còn là cầu nối các tổ chức, doanh nghiệp Nga và bạn bè cùng học tập ở Nga trước đây đến thăm, hỗ trợ cho các chương trình, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Hội cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động trong chương trình “Năm chéo Việt – Nga” và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2020); cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”.

Phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về mối quan hệ Việt – Nga và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa nội dung; làm cầu nối cho các tổ chức và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang thiết lập mối quan hệ hợp tác với Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.

Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Ban Chấp hành khóa V Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Nhân dịp này, một số cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội được T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng kỷ niệm chương; Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Hưởng biểu dương những kết quả Hội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại đại hội.

Ông Hưởng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội, UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang; tiếp tục quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động Hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần đổi mới nội dung, hình thức và nâng tầm hoạt động của Hội; gắn hoạt động của Hội với phong trào thi đua của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người Bắc Giang ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng nhân ái, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên trang thông tin điện tử của MTTQ tỉnh Bắc Giang.

Hội cần làm tốt công tác phát triển tổ chức hội, hội viên và phối hợp tốt với các hội song phương khác trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga hăng hái thi đua, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc và ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng
Ngày 5/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Cao Bằng khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị 2021"
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị năm 2021".

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-lien-bang-nga-tinh-bac-giang-khoa-v-xac-dinh-doi-moi-va-nang-cao-hoat-dong-153748.html

In bài viết