Bão số 7 đã suy yếu, bão số 8 giật cấp 11 đang tiến về Biển Đông

16:02 | 10/10/2021

Vào hồi 10 giờ sáng nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, cơn bão số 8 có tên Kompasu giật cấp 11 đang hướng về Biển Đông.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão
Ngày 10/10, bão số 7 sẽ đi vào đất liền và đem theo mưa lớn Ngày 10/10, bão số 7 sẽ đi vào đất liền và đem theo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong khi đó, cơn bão số 8 có tên Kompasu giật cấp 11 đang hướng về Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay (10/10), vị trí tâm bão Kompasu ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 7 đã tan, bão số 8 giật cấp 11 đang tiến về Biển Đông
Dự báo đường đi của bão số 8 (Kompasu)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (10/10), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, cường độ bão có xu hướng giảm.

Trước diễn biến phức tạp của các cơn bão gần đây, sáng 10/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Công tác chỉ đạo ứng phó phải thiết thực, trực tiếp, nhất quán từ Chính phủ xuống các địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý không được có tâm lý chủ quan trong công tác ứng phó. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các phương án ứng phó cơn bão tiếp theo đang ở ngoài Thái Bình Dương (khi vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão số 8). Rà soát, các công trình xung yếu, hệ thống đê điều, thủy lợi, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra...

Công tác phòng chống bão lũ, thiên tai phải đồng hành với phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương cần triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển bằng phương tiện cá nhân, kể cả đi bộ từ các vùng dịch ở phía Nam ra Bắc.

Dự báo thời tiết 10/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất lớn Dự báo thời tiết 10/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất lớn
Ngày 10/10, Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Hải Phòng đưa hơn 2.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn Hải Phòng đưa hơn 2.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Tính đến 17 giờ ngày 9/10, hơn 2.000 tàu, thuyền của thành phố Hải Phòng và của các địa phương khác hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã được kêu gọi, neo đậu an toàn tại các bến để phòng, tránh cơn bão số 7.
Cảnh báo khả năng xuất hiện liên tiếp 3 cơn bão trên Biển Đông Cảnh báo khả năng xuất hiện liên tiếp 3 cơn bão trên Biển Đông
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng đêm 11/10 đến sáng 12/10, bão KOMPASU có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021. Đến ngày 16-17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông. Cùng với cơn bão số 7 (bão LIONROCK), Biển Đông có nguy cơ xuất hiện liên tiếp 3 cơ bão trong tháng 10/2021.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-so-7-da-suy-yeu-bao-so-8-giat-cap-11-dang-tien-ve-bien-dong-153173.html

In bài viết