Chủ động kiểm soát dịch bệnh, phục hồi sản xuất an toàn, chắc chắn

20:05 | 01/10/2021

Bước sang giai đoạn từng bước mở lại các hoạt động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP. Thủ Đức tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động, an toàn, chắc chắn, kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất. “Những lúc tình hình tốt lên thì phải hết sức cảnh giác, lúc tình hình xấu đi phải hết sức bình tĩnh”.
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, khôi phục vững chắc các hoạt động Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, khôi phục vững chắc các hoạt động
Thời gian tới, TPHCM cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh, điều chỉnh tích cực, từng bước khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.
Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19
Sáng 23/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình phòng, chống dịch thời gian qua, đặc biệt bàn biện pháp thích ứng an toàn.
Chủ động kiểm soát dịch bệnh, phục hồi sản xuất an toàn, chắc chắn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty Saigon Precison (Khu chế xuất Linh Trung 1, TP. Thủ Đức), sáng 1/10 - Ảnh: VGP/Đình Nam

Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo TP. Thủ Đức về công tác phòng, chống dịch và lộ trình mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ động điều chỉnh, sáng tạo trong phòng, chống dịch

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố đang theo dõi, điều trị cho 6.469 người nhiễm COVID-19. Từ ngày 23/9 đến 29/9, địa phương ghi nhận 230 ca trong khu cách ly, phong tỏa, đối tượng thuộc diện xét nghiệm tầm soát… không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới. Tỷ lệ ca nhiễm mới trên tổng số mẫu xét nghiệm còn 0,03%.

Đến nay, TP. Thủ Đức đã tiêm vaccine cho 99,6% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế, trong đó người trên 50 tuổi đạt 83%. Trong thời gian tới, TP. Thủ Đức sẽ tập trung tiêm vaccine mũi 2 nhanh nhất để đạt mức độ bao phủ 65% đến 70% người từ 18 tuổi trở lên.

Đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh, TP. Thủ Đức có 2.021 tổ/270.242 hộ dân là vùng xanh (an toàn), 45 tổ/8.419 hộ dân là vùng cận xanh; vùng vàng (nguy cơ) có 109 tổ/24.530 hộ dân; vùng cam (nguy cơ cao) có 49 tổ/10.759 hộ dân; vùng đỏ (nguy cơ rất cao) có 37 tổ/9.565 hộ dân.

Về lộ trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, TP. Thủ Đức tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh và đánh giá mức độ nguy cơ dịch tại từng phường.

Cùng với việc từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, TP. Thủ Đức có kế hoạch sớm trả lại chức năng điều trị các bệnh khác cho bệnh viện; lập các khoa, khu điều trị riêng dành cho bệnh nhân COVID-19; củng cố hệ thống y tế cơ sở để ứng phó nhanh nhất trước các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, điểm nối bật trong công tác phòng, chống dịch của địa phương là liên tục duy trì xét nghiệm tầm soát cộng đồng, nhất là những khu trọ có rất đông công nhân; phân loại, quản lý F0 từ rất sớm; vận động được nguồn lực xã hội để bảo đảm nguồn lực điều trị đến tận F0 tại nhà.

Chủ động kiểm soát dịch bệnh, phục hồi sản xuất an toàn, chắc chắn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mục đích của chúng ta là kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người dân, từ đó phục hồi sản xuất, tạo việc làm, thu nhập. Đây chính là hỗ trợ an sinh bền vững nhất" - Ảnh: VGP/Đình Nam

“Chính quyền và người dân TP. Thủ Đức đã có sự chuyển biến về nhận thức, chủ động điều chỉnh, sáng tạo trong phòng, chống dịch. Các lực lượng chống dịch từng bước trưởng thành”, ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Thách thức lớn nhất của TP. Thủ Đức hiện nay là bảo đảm năng lực của hệ thống điều trị, quản lý nguy cơ đối với những người lớn tuổi, có bệnh nền, người chưa chưa tiêm vaccine…

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng, chống COVID-19 đề nghị TP. Thủ Đức cần tập trung lực lượng xét nghiệm, dập dứt điểm những vùng đỏ còn lại; ưu tiên tiêm vaccine cho đối tượng nguy cơ; thống kê hiệu quả bảo vệ của vaccine để có căn cứ mạnh dạn nới lỏng, tạo điều kiện cho các DN trên địa bàn phục hồi sản xuất an toàn, chắc chắn.

Tăng cường hiệu lực giám sát y tế cộng đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá TP. Thủ Đức đã phát huy chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong phòng chống, dịch, dựa trên những luận cứ, cơ sở khoa học. Thành phố đã bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm rất tốt, cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận khu phố, tổ dân phố để có biện pháp phù hợp nhằm mở rộng, giữ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ.

Bước sang giai đoạn từng bước mở lại các hoạt động, Phó Thủ tướng đề nghị TP. Thủ Đức tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động, an toàn, chắc chắn trong kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất. “Những lúc tình hình tốt lên phải hết sức cảnh giác, lúc tình hình xấu đi phải hết sức bình tĩnh”.

Chủ động kiểm soát dịch bệnh, phục hồi sản xuất an toàn, chắc chắn

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, không chỉ chính quyền chủ động trong phòng, chống dịch mà người dân, DN cũng phải chủ động xây dựng phương án sản xuất bảo đảm an toàn, tự bảo vệ bản thân trước đại dịch - Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng phân tích, nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Thủ Đức còn rất lớn khi: Người dưới 18 tuổi, trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine; không phải 100% người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đều được bảo vệ; virus SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi; chưa có thuốc đặc trị; khả năng lây lan dịch bệnh từ giao lưu, đi lại giữa các quận, huyện của TPHCM, các tỉnh, thành phố khác... Chưa kể đến một thời điểm nào đó, các lực lượng chi viện sẽ rút đi. Vì vậy, dù tình hình đã tốt lên nhưng TP. Thủ Đức phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, không để xuất hiện tâm lý buông lỏng, xả hơi.

TP. Thủ Đức phải tăng cường hiệu lực giám sát y tế cộng đồng, bao gồm xét nghiệm tầm soát đánh giá dịch tễ, phát hiện đối tượng nguy cơ, chuẩn bị thuốc men, oxy, giường bệnh, khu cách ly… nhất là nắm sát tình hình sức khoẻ, nguy cơ tới từng hộ dân, từng phòng trọ.

Mạng lưới giám sát y tế cộng đồng cần huy động y tế tư nhân, kể cả những y, bác sĩ đã nghỉ hưu, nhằm phát hiện thật nhanh ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực ngay từ ban đầu.

Theo Phó Thủ tướng, không chỉ chính quyền chủ động trong phòng, chống dịch mà người dân, DN cũng phải chủ động xây dựng phương án sản xuất bảo đảm an toàn, tự bảo vệ bản thân trước đại dịch.

Chúng ta phải vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, cố gắng hạn chế di chuyển, không tự ý từ TPHCM về các địa phương khác đang có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn thấp, lực lượng y tế mỏng. Các nhà máy, xí nghiệp, công sở, các hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, đánh giá định kỳ, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 (antoancovid.vn).

Tới kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty Saigon Precison (Khu chế xuất Linh Trung 1, TP. Thủ Đức), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực duy trì sản xuất của doanh nghiệp (DN) trong thời gian qua. Hiện nay, Công ty Presion đang hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ” với 50% công suất. Lãnh đạo công ty mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tăng công suất hoạt động để đáp ứng được các đơn hàng; kiến nghị TPHCM có hướng dẫn để cho phép khoảng 30% công nhân của công ty đang làm việc tại Bình Dương được quay trở lại làm việc.

Nhấn mạnh mục đích phải thúc đẩy sản xuất an toàn, tăng công suất từng bước chắc chắn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị DN cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn dịch bệnh khi hoạt động, khi phát hiện ca nhiễm thì khoanh gọn nhất theo ca, kíp, phân xưởng, nơi ở trọ, còn những bộ phận khác hoạt động bình thường.

Chính quyền địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. Thủ Đức phải chủ động, trách nhiệm trong phê duyệt, giám sát, hỗ trợ các DN thực hiện phương án sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Phó Thủ tướng nêu rõ phải giữ được an toàn, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước mở lại các hoạt động “mở đến đâu chắc đến đấy”. “Chúng ta cố đi khẩn trương nhất, nhanh nhất có thể nhưng phải rất chắc chắn”.

“Mục đích của chúng ta là kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người dân, từ đó phục hồi sản xuất, tạo việc làm, thu nhập. Đây chính là hỗ trợ an sinh bền vững nhất”, Phó Thủ tướng nêu rõ./.

'Xét nghiệm là then chốt, vaccine là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát' 'Xét nghiệm là then chốt, vaccine là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát'
Đây là thông điệp của kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021 vừa được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn ký ban hành.
Tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất Tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất
Tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
Chính phủ cam kết đồng hành, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất Chính phủ cam kết đồng hành, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo Baochinhphu.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-dong-kiem-soat-dich-benh-phuc-hoi-san-xuat-an-toan-chac-chan-152413.html

In bài viết