Ngư dân ở huyện đảo Phú Quý được tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển và tặng cờ Tổ Quốc

16:58 | 27/09/2021

Nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân, ngư dân tại huyện đảo Phú Quý về biển đảo, về Lực lượng Cảnh sát biển, các văn bản quy phạm pháp luật, những kiến thức thức cơ bản về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, qua đó, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hàng trăm nghìn người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” Hàng trăm nghìn người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đang ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo lên một bầu không khí sôi nổi trên cả nước.
Những điểm mới trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam Những điểm mới trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 và đâu là những điểm mới được chú ý?
Cấp phát tờ rơi, sách, tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển cho ngư dân
Cấp phát tờ rơi, sách, tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển cho ngư dân

Vừa qua, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận, Công an huyện Phú Quý và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy cho cán bộ và nhân dân 3 xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải của huyện đảo Phú Quý.

Trong dịp này, đoàn công tác đã cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 100 cuốn sách, những tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quý. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; tuyên truyền pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; những vấn đề liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy trên biển; thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, sử dụng phương tiện vận tải biển của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội về ma túy...

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã trực tiếp xuống các tàu, thuyền đang neo đậu ở cảng Phú Quý tổ chức trao tặng hơn 100 lá cờ Tổ quốc; tuyên truyền cho ngư dân, chủ phương tiện hiểu và chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển và phát động quần chúng bảo vệ biên giới biển.

Hoạt động trên nhằm động viên người dân ở đảo Phú Quý tích cực vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức bắt đầu từ 0 giờ ngày 6/9/2021 đến 23 giờ 59 ngày 6/10/2021 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển và đặt đường link, banner, logo để thu hút thí sinh tham gia Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội và website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Cổng thông tin điện tử của các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương. Bên cạnh Cuộc thi tháng, Ban Tổ chức có phát động các đợt thi tuần.

Hàng trăm nghìn người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” Hàng trăm nghìn người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đang ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo lên một bầu không khí sôi nổi trên cả nước.
Những điểm mới trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam Những điểm mới trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 và đâu là những điểm mới được chú ý?
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Binh sôi nổi tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam' Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Binh sôi nổi tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'
Trong những ngày qua, cán bộ, giáo viên, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Binh/Binh chủng Công Binh đã sôi nổi tham gia Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động và đạt được những kết quả tích cực.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngu-dan-o-huye-n-da-o-phu-quy-duoc-tuyen-truyen-luat-canh-sat-bien-va-tang-co-to-quoc-151982.html

In bài viết