Dự báo thời tiết 23/9: Mưa dông trải dài trên cả nước

06:15 | 23/09/2021

Ngày 23/9, một loạt các tỉnh thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 24/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ ngày 23/9 đến ngày 26/9 ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 24/9, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết 23/9: Mưa dông trải dài trên cả nước
Hà Nội trong ngày có mưa dông - Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 23/9

Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió phía Bắc gió đông bắc cấp 3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết 22/9: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Dự báo thời tiết 22/9: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Ngày 22/9, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối. Cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết 21/9: Hà Nội ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 21/9: Hà Nội ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa dông

Ngày 21/9, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 22/9, ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết 20/9: Vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn

Dự báo thời tiết 20/9: Vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn

Ngày 20/9, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tào Đạt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-239-mua-dong-trai-dai-tren-ca-nuoc-151544.html

In bài viết