Kíp tăng Việt Nam hạ toàn bộ mục tiêu tại Army Games 2021

11:41 | 24/08/2021

Tại Army Games 2021, kíp số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành tốt các bài bắn, hạ 5/5 mục tiêu kết thúc 3 vòng chạy chỉ với thời gian hơn 24 phút 58.
Video: Bùng nổ cảm xúc với "Xe tăng hành tiến" tại Army Games 2021 Video: Bùng nổ cảm xúc với "Xe tăng hành tiến" tại Army Games 2021
Dàn xe tăng đội Việt Nam bắn đạn thật hiệu chỉnh vũ khí tại Army Games Dàn xe tăng đội Việt Nam bắn đạn thật hiệu chỉnh vũ khí tại Army Games

Nguồn: Zvezda TV

Tối 23/8 (theo giờ Việt Nam), Đội tuyển xe tăng hành tiến Quân đội Nhân dân Việt Nam bước vào thi đấu lượt đầu tiên của Vòng đua cá nhân tại Bảng 1 ở thao trường Alabino, ngoại ô Moskva. Đây là năm đầu tiên đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài tại Bảng 1 sau khi giành được Huy chương Vàng ở Bảng 2 tại Army Games 2020.

Trong phần thi đầu tiên, kíp số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài với các đội Mông Cổ, Syria, Venezuela. Kíp số 1 của đội tuyển Việt Nam gồm Đại úy Vũ Bá Trọng (trưởng xe), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp (pháo thủ), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn (lái xe).

Kết thúc phần thi này, đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm xếp thứ 2 sau khi hạ được 5/5 mục tiêu và hoàn thành bài thi với thời gian 24 phút 58 giây. Đội tuyển xe tăng Mông Cổ cũng hạ được 5/5 mục tiêu, tạm xếp đầu khi thực hiện bài thi với thời gian ít hơn - 24 phút 04 giây.

Đội tuyển xe tăng Venezuela bắn hạ 3/5 mục tiêu và kết thúc bài thi với thời gian 31 phút, còn đoàn Syria bắn 4/5 mục tiêu với thời gian 37 phút 02.

Israel từ bỏ ý định tấn công các mục tiêu Iran Israel từ bỏ ý định tấn công các mục tiêu Iran
Mỹ mua rocket APKWS tăng tầm để đối phó với nhiều loại mục tiêu Mỹ mua rocket APKWS tăng tầm để đối phó với nhiều loại mục tiêu

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kip-tang-viet-nam-ha-toan-bo-muc-tieu-tai-army-games-2021-148691.html

In bài viết