Hỗ trợ vật tư y tế cho các đơn bị bảo vệ biên giới Lào chống dịch

09:56 | 13/08/2021

Trong ba ngày 10, 11 và 12-8, lực lượng chức năng đã tặng một số vật liệu xây dựng, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào để phòng, chống dịch COVID-19.
Điện Biên trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 100 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào Điện Biên trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 100 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào
Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19 Điện Biên: Hỗ trợ lực lượng biên giới Lào phòng, chống dịch covid – 19
Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam

Ngày 12-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn trao tặng Đại đội Biên phòng 214, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào một số vật tư gồm: 5 tấn xi măng, 500 khẩu trang, 200 lọ gel kháng khuẩn và một số thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. Tổng kinh phí quà tặng hơn 10 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn trao tặng Đại đội 214, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào 5 tấn xi măng. Ảnh: Xuân Thủy
Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn trao tặng Đại đội 214, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào 5 tấn xi măng. Ảnh: Xuân Thủy

Trước đó, ngày 11-8, Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa trao tặng tổ công tác xây dựng cơ sở bản Khằm Nàng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào vật chất gồm: 60 tấm lợp Fibro xi măng, 1 bộ bếp ga đôi, 500 khẩu trang và một số thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19, với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng.

Ngày 10/6, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), đã trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Đại đội Biên phòng 533 và Đại đội bảo vệ mục tiêu 104 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Trạm Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông) 6 tấn gạo, lương thực, thực phẩm cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế như máy đo thân nhiệt, bình phun thuốc khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, găng tay… phục vụ công tác phòng, chống dịch ở khu vực biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam (Việt Nam).

Đại tá Loth Nathavong - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Việc hỗ trợ, giúp đỡ này đã tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, các đơn vị hai bên đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi bên. Đồng thời, thống nhất các biện pháp phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; tăng cường công tác tuần tra song phương, quản lý, bảo vệ biên giới và tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới theo đúng quy định.

Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Lào vào Việt Nam
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum phát hiện, bắt giữ 6 đối nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam tại khu vực mốc 792, cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum).
Bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào vào Việt Nam Bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào vào Việt Nam
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyện 1kg ma túy vào Việt Nam qua biên giới Lào Bắt quả tang đối tượng vận chuyện 1kg ma túy vào Việt Nam qua biên giới Lào
Ngày 15-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Phòng PC04 (Công an tỉnh Kon Tum) bắt giữ đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ho-tro-vat-tu-y-te-cho-cac-don-bi-bao-ve-bien-gioi-lao-chong-dich-147524.html

In bài viết