Tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đến 23/8

17:00 | 06/08/2021

Theo Công điện số 18 mới được UBND Thành phố Hà Nội ban hành hôm nay (6/8), thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h00 ngày 23/8/2021.
Hà Nội dự phòng phương án trong tình huống phải kéo dài giãn cách xã hội Hà Nội dự phòng phương án trong tình huống phải kéo dài giãn cách xã hội
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu chủ động ứng phó diễn biến dịch theo từng cấp độ, dự phòng tình huống phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội.
TP.HCM tiếp tục giãn cách 14 ngày theo Chỉ thị 16 TP.HCM tiếp tục giãn cách 14 ngày theo Chỉ thị 16
Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Công văn khẩn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2/8/2021.
Tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đến 23/8
Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 15 ngày

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Công điện về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h00 ngày 23/8/2021.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 17, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó", không chế sự lây lan trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, tối 23/7, UBND thành phố Hà Nội phát thông báo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng...

Tính từ 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1599 trường hợp dương tính, trong đó có 953 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 646 trường hợp tại khu cách ly.

Hiện tại, có 1.330 trường hợp mắc thuộc các ổ dịch đang hoạt động, trong đó, có 298 trường hợp ở 3 ổ dịch đã xác định được nguồn lây, còn lại 1.032 trường hợp ở 9 ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Hà Nội thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2 Hà Nội thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2
Trưa 6/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận thêm 40 ca dương tính SARS-CoV-2, có tới 25 ca tại cộng đồng, 10 người phát hiện qua ho, sốt.
Sáng 6/8, Hà Nội thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, 2 nhân viên bán hàng ở siêu thị Sáng 6/8, Hà Nội thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, 2 nhân viên bán hàng ở siêu thị
Sáng nay, 6/8, Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới tại 10 quận, huyện gồm Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).
Hà Nội khẩn tìm người đến điểm tiêm vaccine COVID-19 ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội khẩn tìm người đến điểm tiêm vaccine COVID-19 ở quận Hoàn Kiếm
Người đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại trường THCS Trưng Vương, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm từ 14h30 đến 16h ngày 3/8 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-toan-thanh-pho-ha-noi-den-238-146975.html

In bài viết