Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

07:05 | 31/07/2021

Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch được xây dựng trên diện tích 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư.
Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân
Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội xác nhận, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Cần Thơ thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 550 giường Cần Thơ thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 550 giường
Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Cần Thơ ban hành 2 quyết định thành lập bệnh viện dã chiến, với tổng quy mô 550 giường bệnh nhằm phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Hà Nội khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến (ảnh TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hà Nội cũng đã lên những phương án dự phòng. Ngoài việc thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, UBND Hà Nội cũng đã triển khai các phương án như thành lập bệnh viện dã chiến...

Một bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Dự kiến ngày 25/8, bệnh viện sẽ hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ thi công, mỗi ngày có khoảng 400 công nhân làm việc 24/24h. Theo thiết kế, bệnh viện sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính, khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng.

Hà Nội gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Toàn cảnh khu bệnh viện dã chiến đang xây dựng (ảnh TTXVN)

Các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai đang tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng đường vào bệnh viện để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố. 18 hộ gia đình có có đất nằm trong diện giải tỏa sẽ được bồi thường hỗ trợ. Sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành.

Tính đến tối 30/7, số ca mắc cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1100 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 663 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 437 ca.

Cả nước có 8.649 ca mắc COVID-19 mới trong 24h ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận 144 ca Cả nước có 8.649 ca mắc COVID-19 mới trong 24h ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận 144 ca
Tối 30/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.657 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.542 ca. Tổng số mắc trong ngày là 8.649 ca.
Hà Nội ghi nhận thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, 29 trường hợp trong cộng đồng Hà Nội ghi nhận thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, 29 trường hợp trong cộng đồng
Trưa 30/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV, nâng con số mắc trong ngày đến thời điểm này là 78 trường hợp.
Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân
Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội xác nhận, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-gap-rut-xay-dung-benh-vien-da-chien-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-nang-146389.html

In bài viết