"Lá chắn thép"nơi biên giới Sơn Vĩ

20:23 | 30/07/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Người lính tận tâm vì biên giới biển bình yên Người lính tận tâm vì biên giới biển bình yên
Tuyên truyền thành quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia Tuyên truyền thành quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia
Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).
Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ quản lý, bảo vệ trên 17 km đường biên giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Từ năm 2020 đến nay, đơn vị thành lập, duy trì 4 chốt cố định túc trực và nhiều tổ, chốt di động thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến biên giới. Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa quản lý bảo vệ biên giới. Phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới kịp thời trao đổi thông tin về xuất, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới, xử lý triệt để, không để lọt vào sâu trong nội địa. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 35 buổi tuần tra lưu động, phát hiện, thu dung 13 công dân có ý định xuất cảnh trái phép, đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, làm tốt công tác quản lý đường biên, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong đó, tổ chức lực lượng vận động quần chúng xuống địa bàn thôn, bản, chợ phiên, nương rẫy tuyên truyền miệng, loa phóng thanh bằng 2 thứ tiếng Mông và Việt về phòng, chống dịch Covid-19 được 31 buổi/4.099 lượt người tham gia; hướng dẫn và cấp phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn phụ trách. Từ nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, quần chúng đã nắm được kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh; phát hiện tố giác những hành vi vi phạm đường biên giới, nhập cảnh trái phép.

Anh Giàng Mí Sùng, thôn Cò Súng, xã Sơn Vĩ, chia sẻ: Được bộ đội đến tận thôn tuyên truyền, thời gian này chúng tôi hạn chế đến chợ phiên, đeo khẩu trang đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền cho người thân, bạn bè không được đi sang bên kia biên giới làm thuê trái phép…

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ nói chung và cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt nói riêng luôn chủ động khắc phục khó khăn, bám nắm địa bàn, tạo “lá chắn thép” ở khu vực biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thiết lập “lá chắn thép” khép kín đường biên Thiết lập “lá chắn thép” khép kín đường biên
Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Campuchia. Trong nước, việc xuất hiện ổ dịch mới tại một số địa phương, nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng rất cao nếu không được kiểm soát tốt.
Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới Điện Biên chống dịch bệnh Covid-19 từ biên giới
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới, tỉnh Điện Biên đã kích hoạt lại và duy trì các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới, bảo an ninh trật tự và quyết tâm ngăn ngừa dịch bệnh.
“Chuyện tử tế” trên biên giới Sơn La “Chuyện tử tế” trên biên giới Sơn La
“Thấy nhiều người dân bản còn nghèo quá, cái xe máy là phương tiện có giá trị nhất trong gia đình, nhưng bà con nơi đây không biết sửa chữa lại liên tục tham gia giao thông trên những quãng đường đèo dốc nên nhiều lúc mất an toàn. Hiểu được điều đó, tôi trình bày ý tưởng với cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, BĐBP Sơn La mở tiệm sửa xe máy miễn phí cho người dân nơi đây” - Thượng úy Bùi Xuân Trang, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn chia sẻ.

Minh Đức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/la-chan-thepnoi-bien-gioi-son-vi-146347.html

In bài viết