Việt Nam sẽ được viện trợ 665 nghìn liều vaccine từ Anh và CH Séc

07:02 | 29/07/2021

Anh và CH Séc là 2 quốc gia mới nhất tham gia viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, với tổng số 665.000 liều.
Chính phủ, Thủ tướng được quyết định biện pháp đặc biệt để chống dịch Chính phủ, Thủ tướng được quyết định biện pháp đặc biệt để chống dịch
Thủ tướng Chính phủ: Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại Thủ tướng Chính phủ: Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 28/7, Chính phủ Anh công bố viện trợ 415 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Chia sẻ trên Facebook cùng ngày, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cũng khẳng định thông tin trên. "Tôi rất vui là hợp tác y tế giữa Anh và Việt Nam có thể giúp ích trong việc tăng tốc độ tiêm chủng cho các bạn" - tài khoản của Đại sứ Ward viết.

Trước đó, ngày 26/7, Chính phủ CH Séc cũng đã công bố viện trợ cho Việt Nam 250 nghìn liều vaccine. Theo dự kiến, số vaccine này sẽ được Séc gửi tặng cho Việt Nam từ nay tới cuối năm.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 14 triệu liều vaccine, gồm gần 8,5 triệu liều AstraZeneca, 5 triệu liều Moderna, 500.000 liều Sinopharm, 194.000 liều Pfizer và 2.000 liều Sputnik.

Các nước và đối tác đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam bao gồm cơ chế COVAX, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Romania và Australia cũng cam kết hỗ trợ lần lượt 100.000 và 1,5 triệu liều.

Đây là kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine do các bộ, ngành triển khai; đồng thời cũng là những sự hỗ trợ rất kịp thời, quý báu của các nước dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 123.640 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.

Cộng đồng Việt Nam tại Slovakia hưởng ứng kế hoạch ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 tại quê nhà Cộng đồng Việt Nam tại Slovakia hưởng ứng kế hoạch ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 tại quê nhà
Ngày 26/07/2021, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Đại sứ Nguyễn Tuấn đã chủ trì Hội nghị cập nhật thông tin về tình hình COVID- tại Việt Nam; việc kiểm soát dịch bệnh và kế hoạch quyên góp ủng hộ Quỹ vaccin phòng COVID-19.
Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vaccine phòng COVID-19 trên thế giới Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vaccine phòng COVID-19 trên thế giới
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức đề xuất việc cho phép được đàm phán, tìm nguồn và nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 để tiêm miễn phí cho nhân dân; xin được giữ lại một phần bằng vaccine sau khi đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 200/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TPHCM.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-se-duoc-vien-tro-665-nghin-lieu-vaccine-tu-anh-va-ch-sec-146181.html

In bài viết